Công trình văn hóa hơn nghìn tỷ đồng nằm chờ... phương án khai thác

Một công trình văn hóa của tỉnh Quảng Ninh có mức đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước dự kiến ngày 18/1 sẽ khai trương, đưa vào khai thác nhưng đến nay nhà quản lý chưa có kế hoạch, phương án khai thác.

Công trình đó là Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Cung quy hoạch Quảng Ninh), có tổng diện tích xây dựng 62.363m2, tổng diện tích sàn 20.678m2, chia làm hai khối: khối hình con ngọc trai và khối hình con cá heo khổng lồ dài tới 320m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.151 tỷ đồng; trong đó phần xây lắp, công nghệ, thiết bị và nội thất là 1.051 tỷ đồng; phần trưng bày quy hoạch hơn 100 tỷ đồng. Sau 19 tháng, công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ vào ngày 30/9/2016.

Khối trưng bày quy hoạch hình vòng cung lớn (con cá) đã hoàn thành lắp ráp các cấu kiện, hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nội thất bên trong (Ảnh chụp tháng 9/2016). Ảnh: baoquangninh.

Cung quy hoạch Quảng Ninh với kiến trúc hình con cá heo bên hòn ngọc trai được xem là công trình nổi trội, kiến trúc đồ sộ, thiết kế phá cách, trừu tượng, mô phỏng sinh vật biển, được giới chuyên môn đánh giá là công trình đẹp, mới, lạ, sáng tạo, độc đáo, hài hòa với không gian bên bờ vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên của thế giới.

Mục đích Quảng Ninh đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng từ ngân sách xây dựng công trình trên, để có nơi trưng bày các đồ án quy hoạch, hội tụ, giới thiệu, triển lãm, quảng bá, tôn vinh thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; là nơi giao lưu văn hóa, tổ chức hội chợ, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế... 

Công trình hoàn thiện từ cuối tháng 9/2016 song tại cuộc họp báo công bố chương trình khai trương Cung quy hoạch vừa diễn ra vào ngày 12/1, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao cho hay, đến nay đơn vị quản lý chưa có hợp đồng khai thác. Mọi việc đều ở "ngưỡng" đang xây dựng phương án. Hơn một tháng nay, nhà quản lý chỉ đang tập trung vào kiện toàn bộ máy quản lý, bàn giao, ổn định chỗ ở cho cán bộ nhân viên bộ máy quản lý.

Một giám đốc điều hành (CEO) của một Tập đoàn thuộc diện lớn nhất Việt Nam đang kinh doanh trên địa bàn Quảng Ninh cho biết: Nếu một dự án nghìn tỷ do doanh nghiệp đầu tư, trong lúc thi công doanh nghiệp đã phải xây dựng phương án kinh doanh chi tiết, cụ thể, để ngay khi dự án hoàn thành sẽ được vận hành và đem lại hiệu quả của đồng vốn.

Từ ngày 1/12, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban Quản lý Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hoá, gồm 6 phòng, bộ phận chuyên môn. Ban quản lý Cung quy hoạch là đơn vị sự nghiệp có thu. Trước mắt, năm 2017 đơn vị này phải tự chủ kinh phí 60%, số còn lại 40% được ngân sách Nhà nước cấp. 

Có nhiều ý kiến cho rằng, một dự án có mức đầu tư trên một nghìn tỷ đồng, đã hoàn thành hơn 3 tháng nhưng đến ngày khai trương cũng chưa có phương án khai thác đem lại nguồn lợi cho tỉnh là chậm trễ. Điều đáng quan tâm, số kinh phí để vận hành công trình nghìn tỷ này là khá lớn. Chỉ riêng tiền điện mỗi tháng ước vài trăm triệu đồng, cộng thêm chi phí duy tu, bảo dưỡng và quản lý của khoảng 40 cán bộ, nhân viên. Do vậy, công trình chậm đưa vào khai thác vận hành ngày nào là thiệt hại cho ngân sách ngày đó.

Lý giải việc chậm trễ này, ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, Ban quản lý công trình tập trung hoàn thiện gấp rút các phần công việc cơ bản tiếp nhận. Đồng thời, tính toán chi phí vận hành, xây dựng phương án, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo các công năng của công trình, nhằm để công trình trở thành một sản phẩm du lịch, tham quan, giới thiệu với du khách. 

Theo ông Long, các hoạt động khác như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các hoạt động dịch vụ tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại sẽ được khai thác trong không gian của công trình một cách hợp lý, trên cơ sở đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giao lưu văn hóa của người dân. Cung quy hoạch sẽ kết nối với Bảo tàng – Thư viện tỉnh (một dự án nghìn tỷ đồng khác nằm cách Cung quy hoạch khoảng vài trăm mét) và công viên hoa, thành một chuỗi các sản phẩm du lịch nhằm tạo tuyến tham quan du lịch ở khu vực Hòn Gai của thành phố Hạ Long. 

Người dân Quảng Ninh đang mong chờ sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm hơn của các nhà quản lý nhằm khai thác có hiệu quả công năng của công trình văn hóa nghìn tỷ đồng này, qua đó đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, đồng thời đem lại hiệu quả cho ngân sách nhà nước, tránh lãng phí trong đầu tư.

Văn Đức (TTXVN)
Lãng phí tiền tỷ từ dự án Khu tái định cư Vạn Thọ

Dự án Khu tái định cư xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên)được khởi công từ tháng 9/2015 và hoàn thành cơ bản vào đầu năm 2016 nhưng hiện tại hầu hết các hộ dân trong diện di dời ra khu tái định cư Vạn Thọ đều chưa thể chuyển ra nơi ở mới bởi nguy cơ sạt lở cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN