Công bố đường dây hỗ trợ người dân quê Quảng Bình đang sống tại các vùng dịch

Ngày 1/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 mới là bệnh nhân 141580 lái xe đường dài tuyến Lạng Sơn – Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vào ngày 31/7, đến chiều 1/8 địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phun khử khuẩn phương tiện chuyên chở bệnh nhân COVID-19 đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, anh Đ.Q.L, công nhân làm việc tại tỉnh Bình Dương trở về địa phương và 3 trường hợp F1 của bệnh nhân 141580 ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, gồm: 2 lái xe đường dài tuyến Lạng Sơn - Phú Thọ - Cha Lo là Ng.Th.L và M.Q.T; chị Ng.Th.H là đầu bếp tại khách sạn Anh-Pháp-Việt ở Cha Lo.

Ông Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết: Đây là các ca dương tính được ghi nhận trong khu cách ly tập trung, nằm trong phạm vi kiểm soát, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Ngay khi có thêm các ca bệnh mới, ngành Y tế Quảng Bình nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng dịch theo quy định, đảm bảo an toàn; chuyển 4 trường hợp trên đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh để cách ly, điều trị và tiếp tục điều tra các trường hợp F1, lập danh sách F2 để chủ động kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời tiến hành khoanh vùng, vệ sinh khử khuẩn các khu vực có liên quan; thông báo Trùn tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh Bình Dương, Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An để phối hợp điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, nguy hiểm, để sẻ chia, đồng hành với đồng bào, nhân dân trong thời điểm khó khăn do đại dịch gây ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ông Vũ Đại Thắng đã gửi thư động viên, thăm hỏi ân cần tới bà con nhân dân tỉnh Quảng Bình đang sinh sống, lao động tại TP Hồ Chí Minh và Hội đồng hương Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các đơn vị chức năng điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến các F0 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Trong thư, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: “Hiện nay, công tác phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam và cả nước đang bước sang giai đoạn mới, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của tất cả người dân. Do đó, chúng tôi kêu gọi bà con quê hương Quảng Bình đang sinh sống, lao động tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự điều hành của chính quyền TP Hồ Chí Minh và các địa phương với cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc… Đề nghị bà con nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg”

Ông Vũ Đại Thắng cho biết, quê hương Quảng Bình luôn bên cạnh, đồng hành cùng bà con trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19. Tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con gặp khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Bà con nhân dân Quảng Bình ai gặp khó khăn, cần trợ giúp hãy liên hệ với Hội đồng hương Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh hoặc qua gia đình để thông báo chính quyền cấp xã ở địa phương; đặc biệt tỉnh cũng cung cấp đường dây nóng hỗ trợ công dân Quảng Bình qua số điện thoại 18008073. Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ông Vũ Đại Thắng tin tưởng cộng đồng người Quảng Bình tại TP Hồ Chí Minh đoàn kết, đồng sức đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Võ Dung (TTXVN)
Sáng 22/7, Việt Nam thêm 2.967 ca mắc mới COVID-19, lần đầu tiên Quảng Bình có 2 ca
Sáng 22/7, Việt Nam thêm 2.967 ca mắc mới COVID-19, lần đầu tiên Quảng Bình có 2 ca

Tính từ 19 giờ 30 phút ngày 21/7 đến 6 giờ ngày 22/7, Việt Nam có 2.967 ca mắc mới COVID-19. Kể từ khi dịch xảy ra, lần đầu tiên Quảng Bình có 2 ca mắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN