Nam sinh là F1 tại Quảng Bình có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Ngày 5/6, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (bệnh nhân 7445) từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Người dân thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn tại Cảng hàng không Đồng Hới. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Trường hợp F1 này là N.V.L (sinh năm 2000, quê ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), lưu trú tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. N.V.L là sinh viên học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 13 giờ ngày 24/5, N.V.L đến chỗ làm thêm ở quán cà phê (đường Sư Vạn Hạnh, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) và có tiếp xúc với khách là bệnh nhân 7445. Ngày 25/5, sau khi nghe tin về bệnh nhân 7445, N.V.L đã chủ động khai báo y tế qua tổng đài 1800119 và được hướng dẫn cách ly tại nơi lưu trú.

Đến 13 giờ 45 phút ngày 2/6, N.V.L bắt xe đến sân bay và đi máy bay về Đồng Hới, Quảng Bình lúc 18 giờ 45 phút cùng ngày; được mẹ đón và chở thẳng về Trạm y tế khai báo, kiểm tra sức khỏe. Tối 3/6, N.V.L được đưa đi cách ly y tế tập trung.

Hiện tình trạng sức khỏe của N.V.L bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Ngành Y tế Quảng Bình đang điều tra, rà soát, lập danh sách các trường hợp có tiếp xúc với N.VL để triển khai các biện pháp phòng dịch; đồng thời đề nghị những người có tiếp xúc với N.V.L cần nhanh chóng liên lạc với cơ quan y tế để có hướng dẫn kịp thời.

Võ Dung (TTXVN)
Bắc Ninh phòng, chống dịch theo cấp độ 2, khả năng điều trị đến 2.000 bệnh nhân ​
Bắc Ninh phòng, chống dịch theo cấp độ 2, khả năng điều trị đến 2.000 bệnh nhân ​

Tính đến 6 giờ ngày 5/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.054 ca mắc COVID-19, trong đó 35 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Tỉnh tích cực thực hiện phương án phòng dịch theo cấp độ 2 đáp ứng điều trị từ 1.000 đến 2.000 người bệnh và số người cần cách ly y tế 140.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN