Công an quận Hoàng Mai phản hồi thông tin đăng trên báo Tin tức

Sau khi báo Tin tức đăng tải bài viết “Xe dù, bến cóc” vẫn ngang nhiên hoạt động tại nhiều tuyến đường Thủ đô (ngày 11/4/2021), ngày 14/5/2021, Công an quận Hoàng Mai (Công an thành phố Hà Nội) đã có công văn trả lời kết quả giải quyết thông tin phản ánh đăng trên báo điện tử baotintuc.vn.

Chú thích ảnh
Trước khi về bến Mỹ Đình, nhà xe Hoàng Toàn dừng đỗ ngay chân cầu vượt để trả khách. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức.
 

Trong công văn phản hồi, Công an quận Hoàng Mai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của báo Tin tức, và cho biết: Hiện nay, tình trạng xe khách đi chậm, tình trạng “rùa bò” để bắt khách trên tuyến Kim Đồng - Giải Phóng - Pháp Vân đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo duy trì và không tái vi phạm trở lại.

Công an quận Hoàng Mai cũng cho biết để khắc phục tình trạng "xe dù, bến cóc" hoành hành, trước đây, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (Đội CSGT-TT) cùng Công an các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt phối hợp với Thanh tra Giao thông vận tải (GTVT) Hoàng Mai thực hiện Kế hoạch số 2733/KH-CAHM-GTTT ngày 18/9/2020 về kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ đó trả khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Kim Đồng, đường Vành đai 3, khu vực xung quanh 2 bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm.  

"Sau hơn 1 năm triển khai, tình trạng vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị; xe khách đi chậm 'rùa bò' bắt khách có nhiều chuyển biến tích cực trên tuyến đường Giải Phóng và xung quanh khu vực 2 bến xe", công văn của công an quận Hoàng Mai nêu rõ. Cụ thể: Trên tuyến đường Giải Phóng thuộc địa phận quận Hoàng Mai, tại các khu vực đường Kim Đồng  (đoạn quay đầu xe) và ngã 3 Trần Thủ Độ - Pháp Vân, hằng ngày lực lượng chức năng luôn bố trí cán bộ chiến sỹ chủ chốt, phát loa cầm tay thông báo các trường hợp xe khách đi chậm, "rùa bò"; đồng thời ghi chép lại biển kiểm soát các nhà xe thường xuyên cố định vi phạm để đề xuất chế tài xử lý theo quy định. 

Đội CSGT-TT đã phối hợp với Công an các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt tổ chức ra quân xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ xe, đón trả khách sai quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản 24 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách 13,4 triệu đồng gồm 22 trường hợp xe khách dừng; 1 trường hợp lỗi đón trả khách sai quy định; 1 trường hợp đỗ xe sai quy định. 

Theo Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội CSGT-TT phối hợp với Công an các phường như: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 2733, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, tuần tra kiểm soát trên tuyến, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, không gây bức xúc trong dư luận nhân dân.  

Như báo Tin tức đã đưa, thời gian qua, tại các bến xe trọng điểm như Giáp Bát, Mỹ Đình... .đã diễn ra tình trạng nhiều xe khách sau khi rời bến đã dừng bắt khách dọc đường; hay xe chưa về đến bến đã dừng, đỗ trả khách, bất chấp đường cấm, thậm chí dừng đỗ ngay trên đường nhánh lên xuống cầu, các đường vành đai.  Không những thế vào giờ cao điểm, hiện tượng xe dừng đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa cũng diễn ra ngang nhiên. Có thể điểm tên hàng loạt các nhà xe như: Tuấn Thư (Yên Bái), Quế Võ (Bắc Ninh),Vĩnh Yên (Lào Cai), Hải Hằng (Yên Bái)... 

 

Minh Phương/Báo Tin tức
 'Xe dù, bến cóc' vẫn ngang nhiên hoạt động tại nhiều tuyến đường Thủ đô
'Xe dù, bến cóc' vẫn ngang nhiên hoạt động tại nhiều tuyến đường Thủ đô

Dù báo Tin tức (TTXVN) đã nhiều lần phản ánh, nhưng tình trạng 'xe dù, bến cóc' vẫn liên tiếp tái diễn tại các bến xe lớn ở Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN