Chung tay phòng, chống mua bán người

Ngày 15/8, tại Tây Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức diễn đàn truyền thông phòng, chống mua bán người. Dự diễn đàn có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cùng 300 học sinh, sinh viên, hội viên phụ nữ và người dân địa phương.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. 

Diễn đàn nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người và di cư lao động an toàn. Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

Ông Trương Nhật Quang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, Tây Ninh là tỉnh biên giới phía Tây Nam Tổ quốc với đường biên giới dài 240km tiếp giáp 3 tỉnh giáp biên của Campuchia (Svay Riêng, Prey Veng và Tboung Khmum). Tây Ninh hiện có 3 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam) cùng 3 cửa khẩu chính (Kà Tum, Chàng Riệc và Phước Tân), 10 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới.

Đây là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức giao thương giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ, là điều kiện để các đối tượng tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa bán người qua biên giới, ông Trương Nhật Quang cho biết.

Cũng theo Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, thời gian qua, tỉnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo đó, Tỉnh ủy ban hành các Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện mục tiêu 4 giảm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tỉnh ủy Tây Ninh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Đồng thời triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Chú thích ảnh
Tọa đàm về phòng, chống mua bán người. 

Ông Trương Nhật Quang nhận định, thời gian tới, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới còn tiềm ẩn phức tạp. Do đó, ông cũng đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện của tội phạm.

Tại diễn đàn, theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tình hình tội phạm mua bán người trong thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 98 vụ án mua bán người, 234 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người.

Số vụ mua bán người được phát hiện, khởi tố tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tại Tây Ninh, trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh phát hiện, khởi tố 3 vụ với 12 đối tượng, giải cứu 24 nạn nhân. Trong đó, đang thụ lý điều tra 2 vụ mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi, với 17 bị can.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định, học sinh, sinh viên vừa là đối tượng nhắm đến của tội phạm mua bán người. Đồng thời vừa là lực lượng tích cực dẫn đầu trong công tác phòng, chống tội phạm này. Vì vậy, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức cuộc thi Sáng kiến truyền thông của thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người; Chương trình đối thoại: Phụ nữ và thanh niên tích cực dẫn đầu công tác truyền thông phòng, chống mua bán người.

Tại sự kiện này, thông qua hình thức Sân khấu diễn đàn và Tọa đàm đối thoại đã trang trị nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh, sinh viên, người dân về phòng, chống mua bán người, nhận biết phương thức, thủ đoạn, hậu quả nghiêm trọng của tội phạm mua bán người trên không gian mạng. Từ đó, giúp học sinh, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác để tự phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện hành vi phạm tội mua bán người.

Chú thích ảnh
Tiểu phẩm sân khấu “Không lối thoát” phản ánh nạn mua bán người đang diễn biến phức tạp. 

Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người. Đó là thông điệp chính của chương trình mang lại cho học sinh. Qua đó, mỗi người dân, học sinh, sinh viên hãy luôn là một tuyên truyền viên góp phần cùng toàn dân, toàn xã hội chung tay phòng, chống tội phạm mua bán người, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết.

Nói thêm về giải pháp, theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, các gia đình có con em đang ở độ tuổi vị thành niên cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm quản lý, nắm được mối quan hệ của con em để có sự giáo dục, phòng tránh bị các đối tượng phạm tội lợi dụng lừa gạt. Khi phát hiện biểu hiện nghi vấn hoặc hành vi mua bán người cần kịp thời tố giác với cơ quan Công an gần nhất để điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)
Xây dựng hệ thống pháp luật mạnh để bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán người
Xây dựng hệ thống pháp luật mạnh để bảo vệ nạn nhân của nạn mua bán người

Tội phạm mua bán người, một trong những loại tội phạm xâm hại nghiêm trọng nhất đến quyền con người, vẫn đang là vấn đề nóng trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN