Chung tay bảo vệ môi trường mừng đại lễ Phật đản

Tại Đại lễ Phật đản 2016 - Phật lịch 2560 diễn ra ngày 15/5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định đã kêu gọi các tăng ni, phật tử chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, làm cho môi trường xung quanh xanh, sạch và đẹp hơn.

Các tăng ni, phật tử Nam Định thực hiện nghi thức tắm Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Theo Thượng tọa Thích Quảng Hà, Phó ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định, kỷ niệm Ngày Đức Phật đản sinh là dịp để mỗi người con Phật hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp; cùng nhau suy niệm về thông điệp hòa bình của Đức Phật; phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân” bằng những việc làm “Lợi đạo, ích đời”, góp phần mang lại cho mọi người cuộc sống hòa bình, an lạc, hạnh phúc.

Hiện nay ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đã và đang gây nên những ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các dịch bệnh nguy hiểm và hiểm họa thiên tai khó lường. Phật giáo là một tôn giáo nhập thế, không đứng ngoài những vấn đề xã hội quan tâm, nhằm mưu cầu cho con người được sống hạnh phúc, an lạc. Vì vậy, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định mong muốn các tăng ni, phật tử nâng cao nhận thức, trách nhiệm; đồng thời thay đổi thái độ, cách thức ứng xử với môi trường.

Với phương châm “Nói đi đôi với làm”, “Sạch từ nhà ra đường”, các tăng ni, phật tử và toàn thể nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình góp phần giữ cho đường làng ngõ xóm, dòng sông quê hương “xanh - sạch - đẹp”. Mỗi cá nhân cần có ý thức không xả rác bừa bãi ra môi trường; phát hiện, tố giác, lên án các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn và bảo vệ môi trường, giúp đỡ đồng bào ở những vùng bị thiên tai…

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định đề nghị toàn thể tăng ni, tín đồ phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “Phụng đạo, yêu nước”, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, cùng cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thời gian qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, “Xây dựng Chùa tinh tiến”, “Tâm sáng hướng thiện”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Nam Định đã xây dựng được gần 400 mô hình “Khu dân cư tiên tiến”, không có tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu dân cư có đông tín đồ phật tử, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương. Tín đồ phật tử và nhân dân Nam Định cũng đã ủng hộ hàng tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Đại Lễ Phật Đản 2016
Đại Lễ Phật Đản 2016

Nhân ngày Phật Đản, ngày 15/5, hàng ngàn phật tử đã có mặt tại Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc, quận Long Biên (Hà Nội) để cùng cầu nguyện mùa lê phật đản an lành, hạnh phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN