Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 230 ha rừng bị cháy, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất. Trước tình trạng hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng tại một số địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lưu ý, các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng trước “giặc lửa”.
Hai tháng, cháy gần 230 ha rừng
Cục Kiểm lâm cho biết, từ đầu năm đến ngày 5/3, cả nước đã có 229,56 ha rừng bị cháy. “Cao điểm” cháy rừng diễn ra trong tháng 2, chủ yếu tại Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng; trong đó, vụ cháy rừng ở huyện Chư Pảh (Gia Lai) là nghiêm trọng nhất.
Kiểm tra tình hình phòng chống cháy rừng ở rừng U Minh Hạ (Cà Mau). |
Theo Phòng Quản lý và Bảo vệ rừng (Cục Kiểm lâm), năm nay, công tác phòng chống cháy rừng được các địa phương triển khai khá bài bản với lực lượng quân đội làm nòng cốt phối hợp với kiểm lâm, chủ rừng, công an. Tuy vậy, thực tế, công tác phòng chống cháy rừng trong thời gian quan vẫn còn nhiều tồn tại. Theo tiến sĩ Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, hiện tại, ta chỉ mới dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp phạm vi toàn quốc, chứ chưa dự báo chi tiết ở phạm vi hẹp, những điểm có nguy cơ cháy cao. Bên cạnh đó, khả năng phát hiện sớm lửa rừng vẫn còn hạn chế nên các địa phương chưa chủ động triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy.
Việc phương tiện, trang bị phục vụ thông tin liên lạc trong phòng cháy chữa cháy rừng chưa đáp ứng được yêu cầu cũng là một trong những bất cập hiện nay. Lực lượng tham gia chữa cháy rừng chủ yếu vẫn sử dụng những dụng cụ hết sức thô sơ khiến hiệu quả chữa cháy không cao.
Chủ động phòng ngừa để giảm thiệt hại
Theo dự báo, tình trạng nắng nóng, khô hạn còn tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương. Do đó, các cánh rừng ở Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ được cảnh báo nằm trong diện có nguy cơ cháy cao. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng.
Bộ trưởng yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 270/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ đạo các lực lượng liên ngành gồm kiểm lâm, công an và quân đội phối hợp thực hiện.
Theo Cục Kiểm lâm, trên 90% vụ cháy rừng thời gian qua là do con người gây ra. Đa số các vụ cháy rừng lớn là do người dân sơ suất khi dùng lửa để khai thác lâm sản phụ. Vì thế, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương phải tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho lãnh đạo chính quyền các cấp và cho cả người dân. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy gần rừng hoặc trên các diện tích quy hoạch phát triển lâm nghiệp. Trong thời gian xảy ra hạn hán, các tỉnh, thành phố cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác.
Trưởng phòng Bảo vệ rừng (Cục Kiểm lâm) Nguyễn Thanh Hải cho biết: Do rừng sản xuất có đặc thù riêng là hoạt động ra vào rừng của người dân thường xuyên nên các biện pháp bảo vệ cũng cần đặc biệt lưu ý. Rút kinh nghiệm từ những đợt phòng chống cháy rừng thời gian qua, các địa phương cần chú trọng thực hiện tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức người dân, nhất là cộng đồng cư dân sống gần rừng. Việc tuần tra của chủ rừng cũng phải thường xuyên và mạnh mẽ hơn, nhất là với vùng trọng điểm trong mùa cao điểm cháy rừng, liên tiếp bị cảnh báo cháy ở cấp 5.
Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, trực 24/24 giờ, bố trí canh phòng ở những khu vực trọng điểm, không để phát sinh nguồn lửa và phát hiện sớm điểm cháy, huy động lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.
Mạnh Minh