Chống nghẽn mạng trong Lễ Quốc tang

Các nhà mạng hiện đã lên kế hoạch phục vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc trong Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


VinaPhone đã nhanh chóng triển khai nâng cấp đường truyền để đảm bảo khả năng lưu thoát của các khu vực diễn ra Lễ tang. Thiết bị dự phòng và năng lực xử lý cũng đã được nâng khoảng 2 lần tại tổng đài và tại hơn 25 trạm phát sóng 2G và 3G ở các khu vực Lễ truy điệu và an táng. Năm xe phát sóng di động đã được điều động tới khu Nhà lưu niệm Đại tướng, UBND tỉnh Quảng Bình, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Các xe phát sóng lưu động tại miền Bắc cũng sẵn sàng được điều động. Nguồn phát điện, máy nổ cũng đã được tăng cường do Quảng Bình cũng vừa trải qua cơn bão lớn số 10.


Theo Sở Thông tin - Truyền thông Quảng Bình, các doanh nghiệp viễn thông đóng trên địa bàn Quảng Bình sẽ tăng cường thêm 15 xe thông tin lưu động, tổ chức nâng cấp mạng lưới để phục vụ thông tin liên lạc của người dân và các cơ quan báo chí tại lễ viếng và lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo đó, ngoài VinaPhone, MobiFone và Viettel sẽ tăng cường thêm hàng chục xe thông tin lưu động để nâng cấp mạng lưới viễn thông tại 4 khu vực: Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Văn phòng UBND tỉnh, sân bay Đồng Hới và địa điểm an táng Đại tướng tại Đảo Yến - Vũng Chùa (xã Quảng Đông - huyện Quảng Trạch)…


Minh Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN