Chính thức trả bảo hiểm xã hội qua bưu điện

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ký “Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện”.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khẳng định: Cải cách hành chính công đang là một trong các vấn đề được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Chính phủ đã ban hành chương trình cải cách hành chính tổng thể đến năm 2020, trong đó trọng tâm giai đoạn tới là nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua xã hội hóa. Việc thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội qua bưu điện là một trong các giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng - Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng chứng kiến Lễ ký kết. Ảnh: ictpress.vn


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ này, từng bước thể hiện vai trò của hệ thống bưu điện trong việc cung cấp các dịch vụ công đến cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời góp phần khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của bưu chính quốc gia là vì mục tiêu phát triển và lợi ích chung của toàn xã hội.

Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt hợp đồng, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nền hành chính “đơn giản, minh bạch, nhanh gọn, đúng pháp luật và phục vụ người dân một cách tốt nhất”.

Hợp đồng ký kết gồm 13 điều, quy định chi tiết việc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung cấp cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam các dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng thông qua mạng lưới Bưu điện. Để triển khai hợp đồng trên toàn quốc, trong tháng 6/2013, hai bên tiến hành rà soát kỹ các công việc trước khi triển khai đồng loạt. Đặc biệt, xem xét kỹ phương án của từng địa phương (do bảo hiểm xã hội và bưu điện tỉnh, thành phố xây dựng).

Từ ngày 1/7, triển khai mở rộng thêm 12 tỉnh, thành phố; từ tháng 8 đến hết năm 2013, tiếp tục mở rộng địa bàn triển khai ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện sau khi phương án được duyệt. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có phương án triển khai riêng, trong đó, một số quận, huyện được chọn làm thí điểm trước khi triển khai trên toàn địa bàn.

Bưu điện Việt Nam hiện có hơn 13.000 điểm phục vụ trải rộng trên khắp cả nước, đặc biệt là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi tập trung nhiều đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội của nhà nước. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác thí điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện nhằm tận dụng năng lực mạng lưới và nguồn nhân lực hiện có của ngành bưu điện.

Chương trình hợp tác này đã được Chính phủ cho phép triển khai thí điểm tại một số tỉnh, thành phố, gồm Lâm Đồng, Bắc Kạn, Đắc Nông và Phú Yên. Đến tháng 4/2012, hoạt động này được mở rộng thêm ra 8 tỉnh, thành phố, gồm: Bình Thuận, Cần Thơ, Đắk Lắk, Long An, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam và Tuyên Quang.

Qua hai đợt thí điểm, công tác quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua bưu điện được triển khai tại 12 tỉnh với tổng số đối tượng hưởng hàng tháng là gần 150.000 người, với số tiền được chi trả xấp xỉ 400 tỷ đồng/tháng. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thí điểm qua hệ thống bưu điện được người hưởng ở các địa phương ủng hộ và đánh giá cao.


Việt Hà

Đề xuất tăng quyền lợi cho người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB&XH) tổ chức hôm qua (5/6), có nhiều ý kiến kiến nghị cần phải tăng quyền lợi cho những đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN