Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ phía Nam ùn ứ, các cửa ngõ vào nội đô 'vắng lạ'

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin Tức, chiều ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết), trái ngược với cửa ngõ phía Nam vào thủ đô, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ùn tắc phương tiện kéo dài hàng km, các tuyến đường cửa ngõ khác vào thủ đô không xảy ra ùn tắc.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam vào Thủ đô ùn tắc kéo dài hàng km.

Đường Phạm Hùng thưa thớt người dân trở lại thành phố chiều mùng 5 Tết.

Trên đường Phạm Hùng, đa số là người dân đi xe máy trở lại thành phố, phương tiện di chuyển bình thường, không ùn ứ.

Trong khi cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài, các cửa ngõ phía Tây, phía Tây Nam lại khá vắng vẻ. Tại cửa ngõ Tây Nam, giao thông phía trước bến xe Yên Nghĩa khá thông thoáng. Xe khách ra vào bến bình thường. 

Xe khách rải rác về Bến xe Mỹ Đình, nhưng không quá tải trên đường Phạm Hùng.

Bến xe Mỹ Đình vắng vẻ chiều mùng 5 Tết.

Đường Phạm Hùng chủ yếu là xe buýt hoạt động giải tỏa hành khách.

Trên các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô như: Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng, Nguyễn Văn Cừ, Hà Đông – Nguyễn Trãi… vẫn có nhiều người dân trở về thành phố sau kỳ nghỉ Tết bằng xe máy, nhưng không dồn ứ, đường thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. 

Xe khách về Bến xe Yên Nghĩa thưa thớt.

Bến xe Yên Nghĩa cũng trong cảnh vắng vẻ.

Khu vực các bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, lượng xe khách đổ về bến đều đặn, nhưng cũng không xảy ra tình trạng quá tải.   

Trên các tuyến đường qua khu vực các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Gia Lâm… chủ yếu là xe buýt giải tỏa hành khách về bến. 

Theo các chiến sỹ cảnh sát giao thông chốt trực trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng, Nguyễn Văn Cừ, Hà Đông – Nguyễn Trãi…,  là ngày nghỉ cuối cùng nên đã có nhiều người từ quê rải rác trở về thành phố để chuẩn bị làm việc vào ngày 2/2 (mùng 6 Tết). Tuy nhiên, do chỉ làm việc hai ngày rồi lại tới ngày cuối tuần nên số đông công nhân, sinh viên, người lao động sẽ nghỉ đến hết tuần mới quay trở lại thành phố. Vì vậy, các tuyến đường này không xảy ra tình trạng dồn ứ như những năm trước.

Nam Hoàng
Chốt trực tại 361 điểm nóng giao thông để xử lý nhanh ùn tắc, tai nạn
Chốt trực tại 361 điểm nóng giao thông để xử lý nhanh ùn tắc, tai nạn

7 giờ sáng 1/2 (tức mùng 5 Tết), Công an TP Hà Nội đã ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết và năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN