Chốt trực tại 361 điểm nóng giao thông để xử lý nhanh ùn tắc, tai nạn

7 giờ sáng 1/2 (tức mùng 5 Tết), Công an TP Hà Nội đã ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết và năm 2017.

CSGT Hà Nội trước giờ ra quân

Huy động tối đa phương tiện, lực lượng ra quân đảm bảo trật tự ATGT ngày từ đầu năm 2017.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, TP Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra, dân phòng cơ sở các quận, huyện của Hà Nội ra quân, ứng trực, đảm bảo trật tự ATGT.

Lãnh đạo Bộ GTVT, TP Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp ra quân cùng CSGT thành phố

Ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, ngày đợt ra quân đầu năm 2017 này, Phòng CSGT Hà Nội huy động 100% quân số các Đội CSGT, kể cả các nữ cảnh sát, các quận, huyện phối hợp với lực lượng 141, cơ động, công an, thanh tra, dân phòng cơ sở tại các địa phương ra quân, ứng trực, chốt trực tại 361 nút giao thông trong thành phố để phân luồng, đảm bảo ATGT.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao nhiệm vụ cho Trung úy Đỗ Thị Hương Thảo tại nút giao Hàng Bài - Tràng Tiền.

Lãnh đạo TP Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia, Phòng CSGT giao nhiệm vụ cho Đại úy Đặng Tuyết Mai tại nút giao Cửa Nam - Nguyễn Thái Học.

Đặc biệt, các lực lượng phối hợp sẽ ứng trực 24/24 giờ trong ngày, chốt trực tại 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thủ đô và 5 tuyến cao tốc cửa ngõ: Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lạng Sơn, Đại lộ Thăng Long để phân luồng từ xa, kịp thời giải tỏa ùn tắc, tai nạn giao thông xảy ra. 

Được biết, trong 5 ngày Tết từ 28/1 – 1/2/2017, lực lượng CSGT, 141 Hà Nội đã xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm luật giao thông, chủ yếu vi phạm dừng đỗ sai quy định, chở hàng quá tải, cồng kềnh, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông…

5 ngày Tết Đinh Dậu qua, Hà Nội cũng đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, 5 người bị thương, giảm 4 người chết, 6 người bị thương so với 5 ngày Tết Bính thân. Mặc dù giao thông thông suốt, không xảy ra đua xe, đốt pháo nổ trái phép, nhưng tình hình vi phạm luật giao thông vẫn xảy ra phổ biến, nhất là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ và tại các điểm vui chơi công cộng đầu năm. Các hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong khi đa số người dân đang trở lại thành phố làm việc, vui chơi lễ hội.

Tại buổi ra quân đầu năm, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã giao nhiệm vụ cho lực lượng CSGT Hà Nội huy động tối đa lực lượng, phát hiện, xử lý nghiêm, kiên quyết các trường hợp vi phạm và chủ động ứng trực, phối hợp với các lực lượng chuyên ngành ở cơ sở, các cửa ngõ ra vào Thủ đô giải tỏa kịp thời ùn tắc, tai nạn. Riêng trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, yêu cầu lực lượng CSGT phối hợp với trạm, kiên quyết thông trạm thu phí nếu xảy ra ùn ứ, ùn tắc phương tiện vào thành phố khi qua trạm.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT, phân luồng nhanh, xử lý sự cố kịp thời, tăng cường phạt nguội qua camera giám sát ngày từ đầu năm để siết chặt kỷ cương ATGT; đồng thời tăng cường “Mỗi ngày, mỗi chiến sỹ, làm một việc tốt” phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cần tập trung lực lượng chốt trực tại 60 điểm chợ hoa, 5 bến xe trọng điểm, các điểm lễ hội xuân để đảm bảo trật tự ATGT, đảm bảo an toàn cho người dân du xuân.
  
Tin, ảnh: Tiến Hiếu
Việc tốt đầu năm, CSGT Hà Nội giúp phụ nữ lang thang 3 ngày đoàn tụ gia đình
Việc tốt đầu năm, CSGT Hà Nội giúp phụ nữ lang thang 3 ngày đoàn tụ gia đình

Hồi 15 giờ 30 ngày 29/1/201 (tức ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu), đồng chí Thượng úy Trần Văn Túc và đồng chí Thượng sỹ Bùi Anh Tuấn, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Công an Hà Nội) đã nêu gương “Mỗi ngày, mỗi chiến sỹ làm một việc tốt” ngày từ đầu năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN