Cháy lớn tại Nhà máy rác Chư Sê, ước thiệt hại hơn 5 tỷ đồng

Chiều 6/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại Nhà máy Xử lý rác thải Chư Sê, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển môi trường Viwaseen Phương Hướng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 55 phút cùng ngày, một đám cháy bất ngờ bùng phát từ một nguồn không rõ nguyên nhân ở bên ngoài lan vào khu vực Nhà máy Xử lý rác thải Chư Sê. Do rác thải trong khuôn viên Nhà máy chất thành đống rộng, kết hợp với thời tiết nắng nóng và gió lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói cao cả trăm mét. Lửa nhanh chóng lan sang hai nhà xưởng có nhiều máy móc và thiết bị xử lý rác thải.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng 6 xe chữa cháy được điều động đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy ước tính gây thiệt hại lên đến hơn 5 tỷ đồng.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)
Cháy nổ tại nhà máy nhiệt điện ở CH Tuva, 18 người bị thương
Cháy nổ tại nhà máy nhiệt điện ở CH Tuva, 18 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên kênh Telegram ngày 6/3, người đứng đầu Cộng hòa Tuva thuộc vùng Siberia của LB Nga, ông Vladislav Khovalyg cho biết tình trạng khẩn cấp khu vực đã được ban bố ở Tuva sau vụ cháy nổ tại nhà máy nhiệt điện Shagonarskaya ở huyện Ulug-Khemsky.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN