Cháy lớn ở dốc Thọ Lão, Hà Nội vì đốt vàng mã

Vào khoảng 16 giờ chiều 7/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo (dốc Thọ Lão, Lò Đúc, Hai Bà Trưng). Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, đám cháy xảy ra khoảng 16 giờ tại căn hộ số 12 nhà F3 khu tập thể cơ khí Trần Hưng Đạo. Đây là căn hộ được cho thuê làm kho chứa đồ nhựa, thùng các tông, vật liệu dễ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy được người dân cho biết, do một số thanh niên ở căn hộ này đốt quá nhiều vàng mã, lửa bén sang các vật liệu dễ cháy nên gây ra hỏa hoạn.

Việc “bà hỏa” ghé thăm Tập thể Trần Hưng Đạo đã khiến người dân nơi đây hoảng loạn bởi nơi xảy cháy là khu dân cư đông đúc với hàng trăm hộ dân, trong đó riêng nhà F3 có đến gần 70 hộ với hàng trăm người dân sinh sống. Đám cháy có nguy cơ lan rộng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Hoàn Kiếm đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường; đồng thời tổ chức giải tán đám đông hiếu kỳ tụ tập quanh khu vực hỏa hoạn gây cản trở công tác cứu hỏa.

Đến 17 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cơ bản khống chế được đám cháy, không để đám cháy lan rộng.


Hạnh Quỳnh

Cháy lớn do hóa vàng ở khu tập thể Lương Yên, Hà Nội
Cháy lớn do hóa vàng ở khu tập thể Lương Yên, Hà Nội

Khoảng 22 giờ ngày 14/2, khi người dân tại phố Lương Yên, Hai Bà Trưng chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu tập thể số nhà 37, sau đó lửa bốc lên ngùn ngụt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN