Cháu bé hôn mê tại điểm trông giữ trẻ tự phát đã tử vong

Sau 5 ngày cứu chữa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), bé trai Phan Văn Bảo Nam (16 tháng tuổi) đã tử vong trưa 15/9. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: Phía bệnh viện đã cố gắng cứu chữa nhưng cháu Nam hôn mê quá nặng. Khi bệnh viện tiếp nhận cháu đã trong tình trạng chết lâm sàng, xuất huyết máu não, hôn mê sâu nhưng tim còn đập.

Bé Bảo Nam lúc còn ở bệnh viện

Hiện cơ quan cơ quan công tỉnh Bình Dương đang hành điều tra pháp y để có kết luận chính thức nguyên nhân bé Nam tử vong.

Tr ước đó, ba mẹ cháu Nam là anh Phan Văn Lợi (29 tuổi) và chị Trương Thị Dung (22 tuổi, ngụ An Giang) làm công nhân tại Bình Dương, chở con trai Phan Văn Bảo Nam (mới 16 tháng tuổi) đến gửi tại điểm trông giữ trẻ của bà Ánh. Sau khi g ửi con ( ngày 8/9), hai vợ chồng anh Lợi phải tăng ca nên không đến đón được con, do đó cháu Nam ở lại nhà bà Ánh qua đêm. Đến sáng 9/9, bà Ánh báo tin cháu Nam không còn phản ứng, mê man nên đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu Nam đã hôn mê sâu nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu chữa.

Điểm giữ trông trẻ trên do bà Ánh thuê một nhà trọ, hoạt động không phép từ tháng 6/2011 đến nay. Sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục thị xã Thuận An đã tiến hành điều tra và kết luận điểm giữ trẻ của bà Ánh là tự phát, không đủ các điều kiện để trông giữ trẻ. Hiện điểm giữ trẻ này đã bị đình chỉ hoạt động.

Dương Chí Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN