Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, chiều 10/1, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Thành Đoàn Đà Nẵng trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại quận Hải Châu (Đà Nẵng). 

Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh chia sẻ, những món qùa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng gửi đến các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố với mong muốn người dân có một cái Tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc; mong muốn các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo nhiều hơn nữa các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn thành phố.

Dịp Tết Nguyên đán 2019, Thành Đoàn Đà Nẵng hỗ trợ 400 vé xe cho sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; giao lưu, thăm, tặng quà cho thanh thiếu niên tại Trường giáo dưỡng Tân Hòa và thanh niên tại cơ sở xã hội Bàu Bàng; tổ chức Ngày hội "Bánh chưng xanh", tặng 3.000 chiếc bánh chưng cho công nhân lao động, người nghèo, thanh niên khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thành Đoàn tổ chức thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và gia đình cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; tặng quà con các cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố và các hộ ngư dân đánh bắt xa bờ có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu văn nghệ cùng cán bộ chiến sĩ tại Vùng 3 Hải quân... 

Chú thích ảnh
Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Chiều 10/1, UBND tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Trao học bổng và xe đạp” tặng 240 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ, động viên, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các em, góp phần hạn chế tình trạng các em phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

UBND tỉnh đã tặng 15 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng; 225 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và mỗi em được tặng 10 quyển tập, 1 phần quà để vui Xuân đón Tết Kỷ Hợi, năm 2019.

Tại buổi trao học bổng, ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, thời gian qua, Chương trình trao học bổng thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho các em và gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Trước đó, ngày 4/1 các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An đã tổ chức trao 230 suất học bổng, quà, mỗi suất trị giá 1,4 triệu đồng tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, 5 xe đạp và 10 bộ dụng cụ học tập cũng được trao tặng để tạo điều kiện cho các em đến trường.     

Tỉnh Long An hiện có hơn 352.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm hơn 23% tổng dân số, trong đó có trên 2.300 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh có khoảng 14.300 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; hơn 13.000 trẻ em trong các gia đình nghèo, cận nghèo cần sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Tin, ảnh: Đinh Nhiều -Thanh Bình (TTXVN)
Chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Các địa phương đang tích cực triển khai chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN