Cấp cứu hàng chục bệnh nhân bị bỏng do đốt lửa trại

Bác sỹ Lê Đức Thọ, Phó khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) - nơi đang điều trị cho 31 bệnh nhân bị bỏng trong vụ đốt lửa trại tối 5/8 cho biết: Đến 11 giờ ngày 6/8, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định và đang được theo dõi, điều trị theo phác đồ của bệnh viện.

Bệnh nhân được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Tối 5/8, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức trại hè cho các cháu thiếu nhi. Đến khoảng 22 giờ, xã tổ chức đốt lửa trại cho các cháu vui chơi. Theo lời kể của một số người chứng kiến, do thấy ngọn lửa cháy bé nên có người đã cầm cả xô xăng hắt vào đống củi để lửa cháy to hơn. Tuy nhiên xăng theo dòng nước mưa đọng trên sân (trước đó tại đây mưa to) và cháy lan ra khiến hàng chục người lớn và trẻ nhỏ đứng xung quanh bị bén lửa vào quần áo dẫn đến bị bỏng.

Theo thống kê ban đầu, có khoảng 75 người bị bỏng phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Sơn, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong đó số bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa là đông nhất.

Trong đêm 5/8, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 28 bệnh nhân và sáng 6/8 có thêm 3 bệnh nhân nữa, trong đó có 3 bệnh nhân trên 16 tuổi. Theo đánh giá sơ bộ, 31 bệnh nhân này bị bỏng độ 2, độ 3, chủ yếu bỏng phần bàn chân và cẳng chân, diện tích bỏng trung bình từ 9-15%.

Vì số lượng bệnh nhân nhập viện đông nên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã huy động nhân lực tại 7 khoa và 1 tổ cấp cứu ngoài viện để kịp thời cứu chữa. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, toàn bộ số bệnh nhân nói trên đã được sơ cứu kịp thời, sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định, dự kiến khoảng 1 tuần là có thể xuất viện.

Công an huyện Đông Sơn đã có mặt tại hiện trường ở xã Đông Anh để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc. Chính quyền xã Đông Anh cũng hỗ trợ mỗi người bị bỏng phải nhập viện 500.000 đồng/người.


Duy Hưng-Hoa Mai (TTXVN)
Vợ tử vong, chồng bỏng nặng vì cháy nhà

Một vụ cháy xảy ra ở tỉnh Hải Dương đã làm một người tử vong, một người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN