Cảnh sát biển thăm và tặng quà đồng bào công giáo Ninh Bình

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại các địa phương ven biển, hải đảo, ngày 23/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ Ninh Bình tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Kim Sơn.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: Mạnh Thường.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Toà Giám mục Phát Diệm và gửi lời chúc tới các linh mục, tu sĩ, các vị chức sắc cùng toàn thể đồng bào công giáo của huyện Kim Sơn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Cũng trong chương trình dân vận, đoàn đã đi thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng và một gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Tại hội trường nhà văn hoá xã Kim Đông, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật phòng, chống tác hại của ma tuý cho bà con nhân dân kết hợp phát 500 tờ rơi, tặng 66 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, ngư dân, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 xe đạp và 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của huyện Kim Sơn (trị giá 500 ngàn/suất). Tổng kinh phí cho các hoạt động này là 200 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Đây là lần thứ hai Bộ Tư lệnh Vùng thực hiện các hoạt động dân vận tại huyện Kim Sơn sau khi Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” vào ngày 8/9/2022. 

Thông qua các hoạt động của Chương trình nhằm tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kịp thời động viên bà con nhân dân, ngư dân, đồng bào có đạo yên tâm vươn khơi bám biển, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị, địa bàn vững mạnh, góp phần cùng các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.

V.T/Báo Tin tức
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 hỗ trợ, cứu giúp tàu cá bị chìm tại vùng biển Cửa Lò
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 hỗ trợ, cứu giúp tàu cá bị chìm tại vùng biển Cửa Lò

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Vào lúc 17 giờ ngày 22/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực tuần tra kiểm soát tại khu vực đảo Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), xuồng 606 thuộc Hải đội 102, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện có 1 tàu cá bị chìm tại vị trí gần phao số 2A, luồng Cửa Hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN