BTL Vùng Cảnh sát biển 1 hỗ trợ, cứu giúp tàu cá bị chìm tại vùng biển Cửa Lò

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Vào lúc 17 giờ ngày 22/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trực tuần tra kiểm soát tại khu vực đảo Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), xuồng 606 thuộc Hải đội 102, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện có 1 tàu cá bị chìm tại vị trí gần phao số 2A, luồng Cửa Hội.

Video hình ảnh cấp cứu tàu cá bị chìm mang số hiệu NA 90355 TS

Các thuyền viên trên tàu đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Xuồng 606 nhanh chóng báo cáo Sở Chỉ huy và cơ động, tiếp cận tàu cá để hỗ trợ, cứu vớt người bị nạn.

Sau 20 phút, xuồng 606 đã cơ động đến và tiếp cận được tàu cá bị nạn, hỗ trợ cứu vớt, bảo đảm an toàn cho các thuyền viên. Qua xác minh, tàu cá bị chìm mang số hiệu NA 90355 TS gồm 2 thuyền viên do anh Nguyễn Khắc Hiền, 32 tuổi, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò làm thuyền trưởng.

Tàu vừa rời cảng cá Cửa Hội để đi đánh bắt hải sản, khi ra luồng Cửa Hội, đến khu vực phao số 2A thì bị mắc cạn, gặp sóng to đánh chìm.

Chú thích ảnh
 Xuồng 606 thuộc Hải đội 102, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 ứng cứu tàu cá bị chìm tại vị trí gần phao số 2A, luồng Cửa Hội. Ảnh: Mạnh Thường

Hiện sức khỏe, tinh thần của 2 thuyền viên ổn định. Tàu cá mang số hiệu NA 70517 TS và một số tàu cá trong khu vực đã có mặt để hỗ trợ cứu kéo tàu bị nạn ra khỏi bãi cạn.

Xuồng 606 đã bàn giao 2 thuyền viên cho tàu NA 70517 TS, tiếp tục cơ động đi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch.

V.T/Báo Tin tức
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ tàu chở dầu không rõ nguồn gốc

Lúc 3 giờ 5 phút ngày 21/12, tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Thái Bình, tổ công tác thuộc Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện, tiến hành kiểm tra tàu chở dầu không có số hiệu đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN