Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân huyện Cần Giờ

Ngày 16/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh; huyện ủy Cần Giờ và Báo Người Lao động tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại huyện Cần Giờ.

Trong khuôn khổ chương trình, Thiếu tá Trịnh Hồng Quân, Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phổ biến tình hình về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và nhân dân địa phương.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và ông Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Huyện Cần Giờ, trao quà cho gia đình chính sách, ngư dân trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa. Ảnh: ĐĐ

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp cùng các ban, ngành chính quyền địa phương thăm, trao tặng 80 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa (huyện Cần Giờ); phối hợp cùng báo Người Lao động trao tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Riêng tại xã đảo Thạnh An trong chương trình "xuân biển đảo, tết sẽ chia 2023”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dành tặng 50 suất quà cho bà con ngư dân, gia đình chính sách.

Đây là lần thứ 4 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến với bà con nhân dân, ngư dân huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Chương trình là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng đối với các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó nhằm tăng cường đoàn kết quân, dân, củng cố lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 với nhân dân huyện Cần giờ, TP Hồ Chí Minh.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cảnh sát biển cùng đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Đồng Nai
Cảnh sát biển cùng đồng bào dân tộc, tôn giáo tỉnh Đồng Nai

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày 3/12, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức tuyên truyền pháp luật và trao quà cho đồng bào tôn giáo 2 xã Phú Hữu và Đại Phước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN