Cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên và du học sinh tham gia hiến máu tình nguyện

Hiến máu cứu người là một chủ trương lớn của Nhà nước, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trầm trọng như hiện nay, đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ công an với sức khỏe cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện đẩy lùi COVID-19

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tình nguyện đẩy lùi COVID-19. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Công an nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, trong hai ngày 22 và 23/4, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Viện huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020, với sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành.

Sau hai ngày, Ban tổ chức chương trình đã thu được 550 đơn vị máu. Hiến máu cứu người là một chủ trương lớn của Nhà nước, đặc biệt là trong lực lượng Công an nhân dân. Đây là nghĩa cử cao đẹp, góp phần quan trọng trong công tác phục vụ, chăm sóc sức khỏe người bệnh, đặc biệt là giai đoạn cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Qua đó, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trầm trọng như hiện nay, đồng thời thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ công an với sức khỏe cộng đồng. Trong suốt quá trình hiến máu, các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đều được Ban Tổ chức thực hiện nghiêm túc như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách đúng quy định, rửa tay sát khuẩn…

Dự kiến, các đợt hiến máu tình nguyện sẽ được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức tại các đơn vị để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ diễn ra từ nay đến đầu tháng 5/2020 và dự kiến sẽ tiếp nhận từ 800 đến 1.000 đơn vị máu.

Giọt máu nghĩa tình của các đoàn viên và du học sinh ở Tây Ninh

Chú thích ảnh
 Các sinh viên du học sinh Campuchia tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Như bao lần hiến máu tình nguyện khác, sáng 23/4, đoàn viên thanh niên ở Thành phố Tây Ninh và các huyện, thị xã lân cận thuộc tỉnh Tây Ninh lại háo hức có mặt tại Trung tâm Học tập, sinh hoạt thanh, thiếu nhi tỉnh Tây Ninh để tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

Có mặt từ rất sớm, anh Trịnh Minh Thái – Bí thư Chi đoàn ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, tham gia hiến máu lần thứ 18, ngỡ ngàng khi lần đầu gặp những hình ảnh thân thiện của các bạn du học sinh tình nguyện Campuchia cùng tham gia hiến máu nhân đạo và tự hào về phong trào thanh niên đã được lan tỏa.

Em Ry Sovan Povpirom (20 tuổi, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia), hiện là du học sinh năm nhất, Trường trung cấp Y tế Tây Ninh cho biết, đây là lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Lúc đầu cũng hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến việc hiến máu cứu người nên Ry Sovan Povpirom quyết tâm tham gia. Em cũng cho biết sẽ tiếp tục tham gia hoạt động này trong tương lai. 

Còn Dann Leak (21 tuổi, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia), du học sinh năm nhất Trường trung cấp Y tế Tây Ninh cho biết, đây là lần thứ hai em hiến máu tình nguyện. Sau lần đầu tiên hiến máu tại Campuchia, với Dann Leak, việc hiến máu có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì những giọt máu mình cho đi sẽ cứu được người bệnh khi nguy cấp cần máu. Dann Leak hứa sẽ vận động các bạn du học sinh khác cùng tham gia hiến máu trong những lần tới, xem đây là món quà nhỏ bé, có ý nghĩa mà em và các bạn du học sinh Campuchia đóng góp cho ngành y tế Việt Nam cứu người.

Bác sĩ chuyên khoa 2, Hiệu trưởng Trường trung cấp y tế tỉnh Tây Ninh, Trần Thung tỏ ra khá bất ngờ trước quyết định hiến máu cứu người của các du học sinh Campuchia.

“Sáng hôm nay, sau giờ thực hành trên lớp, nhà trường đã tổ chức cho 14 em du học sinh Campuchia đang tham gia lớp Trung cấp điều dưỡng, đi thực tế để nắm quy trình lấy máu của các ngân hàng máu. Tuy nhiên, đến đây có 4 bạn đã đăng ký tham gia hiến máu, làm tôi cũng khá bất ngờ và cảm thấy tự hào về nhiệt huyết đó, xứng đáng là một sinh viên ngành y”, bác sĩ Trần Thung cho biết thêm.

Kết quả, trong sáng 23/4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tây Ninh đã huy động được 300 đơn vị máu từ các đoàn viên thanh niên tại Tây Ninh, bàn giao cho Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, bổ sung vào Ngân hàng máu của quốc gia. Dự kiến trong những ngày tới, tiếp tục sẽ còn nhiều đợt hiến máu tình nguyện để cứu người do Tỉnh đoàn Tây Ninh phát động.

Thu Hằng - Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hiến máu tình nguyện
Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hiến máu tình nguyện

Chiều 21/4, hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hiến máu tình nguyện. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN