Cấm tàu thuyền huyện đảo Phú Quý ra khơi từ 19 giờ ngày 12/12

Chiều 12/12, UBND Bình Thuận đã có văn bản hỏa tốc về việc chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ. Tỉnh Bình Thuận nghiêm cấm tàu thuyền của huyện đảo Phú Quý ra khơi hoạt động đánh bắt từ 19 giờ ngày 12/12/2016; bằng mọi phương tiện kêu gọi các tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn.

Để chủ động đối phó với mưa, lũ và diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ, đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền hoạt động trên biển; đặc biệt là đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, khu vực bãi xỉ tại Tuy Phong, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo kịp thời cho nhân dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cũng tiến hành rà soát phương án, kế hoạch sơ tán dân khi xảy ra mưa, lũ lớn kết hợp xả lũ công trình hồ chứa thủy lợi gây ngập lụt trên diện rộng. 

Đội tàu đánh bắt xa bờ của huyện đảo Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Thanh- TTXVN

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi và TP Phan Thiết có trách nhiệm quản lý, kiểm đếm và kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn. Đối với địa phương vùng biển, các đơn vị chức năng cần chỉ đạo, phối hợp với các đồn biên phòng trong khu vực thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động tìm nơi trú ẩn, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh cử người trực ban theo dõi tình hình mưa, lũ, lượng nước về hồ để tích nước và điều tiết hợp lý. Trong trường hợp cần phải xả lũ qua tràn để bảo đảm an toàn công trình phải thông báo ngay cho các cấp chính quyền địa phương và nhân dân khu vực hạ lưu biết chủ động phòng tránh, di dời người và tài sản kịp thời, tránh gây thiệt hại cho người dân. Các cơ quan, đơn vị thường trực tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng theo kế hoạch đã được phân công, sẵn sàng tham gia ứng phó, di dời, sơ tán người dân, tài sản khi có yêu cầu hoặc lệnh điều động ứng cứu. 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi, khu vực Bình Thuận hiện có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh và sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 
Nguyễn Thanh (TTXVN)
Bão số 9 suy yếu thành áp thấp trên biển Đông
Bão số 9 suy yếu thành áp thấp trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 28/11, bão Tokage đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới; buổi chiều áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN