Các vùng trên cả nước có mưa dông

Chiều tối và đêm 22/5, các vùng trên cả nước đều xuất hiện mưa dông. Một số khu vực có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh như: Tây Bắc bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, Tây Nguyên và Nam bộ.

Ảnh minh họa: TTXVN

Trưa 22/5, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực Nam bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng. Một số nơi có lượng mưa lớn như Vĩnh Long 40mm, Bến Tre 42mm, Sóc Trăng 57mm. 

Dự báo, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh dần lên. Do đó, trong 2-3 ngày tới, các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, trong đêm 22/5, phía Tây Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm 23/5, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rãnh áp thấp bị nén, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo, đêm 22/5 ngày 23/5, phía Tây Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nam bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Các vùng trên cả nước đều có mưa và dông
Các vùng trên cả nước đều có mưa và dông

Các vùng trên cả nước đều có mưa và dông, riêng khu vực Bắc bộ thời tiết vẫn rét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN