Các địa phương triển khai biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Chiều 28/7, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, đặc biệt đối với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk Trịnh Quang Trí cho biết, tính đến sáng 28/7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, hiện đang cách ly tại cơ sở y tế 6 trường hợp trở về từ vùng có dịch, gồm: 5 trường hợp trở về từ Đà Nẵng cách ly tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 1 trường hợp trở về từ Campuchia cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp.

Hiện, 5 trường hợp trở về từ Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới sẽ có nhiều trường hợp người dân trở về từ vùng dịch, đặc biệt Đắk Lắk là tỉnh nhiều gia đình có nguyên quán ở Đà Nẵng. Bên cạnh đó, vừa qua là thời gian nghỉ hè nên nhiều đoàn khách du lịch từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng và ngược lại.

Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long cho biết: địa phương là đơn vị có nhiều người dân nguyên quán ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Do đó, ngay sau ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, từ ngày 17/7/2020 đến nay, có hơn 1.000 trường hợp người dân di chuyển từ Đà Nẵng, Quảng Nam về huyện Krông Bông. Chính quyền huyện đã hướng dẫn người dân trở về từ vùng dịch tự cách ly tại nhà, hạn chế tham gia các hoạt động đông người.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Đoàn Ngọc Thượng, hiện toàn thành phố đã tổng hợp được 387 trường hợp di chuyển về từ vùng dịch đang được cách ly tại nhà, tất cả các trường hợp hiện khỏe mạnh và đang được theo dõi chặt chẽ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, chính quyền địa phương các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh lây lan.

* UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có Công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống COVID-19; hạn chế tối đa việc di chuyển đến vùng có dịch, nếu trở về từ vùng có dịch phải chủ động theo dõi tình hình sức khỏe, trong trường hợp có biểu hiện bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực… phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các sở, ban, ngành đoàn thể, địa phương cần, khẩn trương rà soát, nắm danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người dân, khách lưu trú trở về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 18/7 đến nay; hướng dẫn khai báo y tế, tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày...

Các lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, lập danh sách những người nhập cảnh trái phép qua biên giới trở về địa bàn để kịp thời cung cấp thông tin cho ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Sóc Trăng xác định việc kiểm soát người dân đi, về vùng biên giới cần phải chặt chẽ khi tình hình dịch COVID-19 đang hết sức phức tạp. Việc phát hiện nhiều đối tượng người nước ngoài ở Đà Nẵng và những đường dây đưa người trái phép nhập cảnh vào Việt Nam mới đây đang là lời cảnh báo cho Sóc Trăng không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Chủ động phòng chống, không để dịch COVID-19 lây lan
Chủ động phòng chống, không để dịch COVID-19 lây lan

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất dự phòng, cũng như dự trù nhu cầu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN