Các địa phương khắc phục nhanh hậu quả bão số 3

Nông dân cấy lúa sau khi bão số 3 đi qua. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Sáng 1/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Tính đến ngày 31/7, bão số 3 đã làm 3 người chết (2 người thiệt mạng do bị điện giật và chết đuối ở Nghệ An, 1 người ở tỉnh Sơn La bị sét đánh chết), 2 tàu chìm và 4 tàu bị hư hỏng; hơn 100 ngôi nhà tại Nghệ An, Thanh Hóa bị ngập và hư hỏng; trên 6.000 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng; hơn 300 ha ao nuôi thủy sản bị ngập; 30 cột điện hạ thế bị đổ; 6,7 km đường giao thông bị sạt lở; nhiều cống, đập tràn bị hư hỏng.

Ngay sau khi bão tan, các địa phương đã tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Đến sáng 31/7, tỉnh Nam Định đã tu sửa xong các đoạn đê do bão phá hỏng trên tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng. Thành phố Hải Phòng cũng đang tập trung chỉ đạo quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải tiến hành gia cố đoạn kè ở khu du lịch Hòn Dấu, đường phía đông thuộc phường Vạn Hương, tuyến đê từ Bến Gót - Gia Lộc...

Tại Yên Bái, mưa lớn kèm theo gió to và lốc xoáy đã làm tốc mái 10 ngôi nhà dân ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái và làm 1 ngôi nhà người Mông ở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu bị sạt hành lang và tốc mái hiên. Đồng thời mưa lớn còn gây sạt lở một số đoạn đường gây ách tắc giao thông đi xã Tà Xi Láng của huyện Trạm Tấu và gây thiệt hại 4 ha ngô ở xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải. Ngay sau khi nhận được tin thiệt hại do mưa bão gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái và các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải đã nhanh chóng cử người xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, huy động nhân dân giúp các gia đình bị thiệt hại sửa chữa xong các nhà bị tốc mái nên cuộc sống của người dân đã ổn định trở lại.

Nhóm PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN