Cà Mau tích cực hỗ trợ gia đình thiệt mạng do hỏa hoạn

Sáng 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã đến thăm hỏi, động viên đối với thân nhân gia đình có 6 người tử vong do cháy vào nửa đêm qua.

Hiện trường vụ cháy.

Thường trực UBND tỉnh Cà Mau thống nhất và đã trao hơn 42,4 triệu đồng cho gia đình nạn nhân khắc phục vụ cháy, đồng thời lo chỗ an táng 6 người tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố Cà Mau. UBND Phường 7 hỗ trợ 12 triệu đồng, UBND thành phố Cà Mau hỗ trợ 30 triệu đồng, huy động nhân lực cùng giúp gia đình nạn nhân tổ chức lễ tang.

Hiện, các lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi và thu thập những hiện vật trong vụ cháy để phục vụ cho công tác điều tra. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện gây ra.

Như đã đưa tin, vụ cháy lúc 0 giờ 15 phút ngày 31/7, tại gia đình ông Trần Quang Tiên, 59 tuổi, giáo viên Trường THPT Cà Mau, ngụ tại số 91, đường Phan Bội Châu, Phường 7, thành phố Cà Mau đã làm 6 người trong gia đình gồm vợ chồng, con, cháu tử vong. Khi xảy ra vụ cháy, trong nhà có 7 người, nhưng chỉ có bà Trần Thị Lê - chị gái ông Tiên thoát được ra ngoài.

Tin, ảnh: Huỳnh Thế Anh (TTXVN)
Cháy nhà làm 6 người trong gia đình tử vong
Cháy nhà làm 6 người trong gia đình tử vong

Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 31/7, tại nhà số 91, đường Phan Bội Châu, phường 7, thành phố Cà Mau đã xảy ra một vụ cháy nhà khiến 6 người trong một gia đình tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN