Bức xúc xe ô tô vượt ẩu, người dân chắn đường vào mỏ đá

Khoảng 7 giờ ngày 20/8, người dân ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập rào chắn trên đường Đinh Quang Ân, ngăn không cho xe chở đá ra vào mỏ đá Tân Cang (nằm trên địa bàn xã Phước Tân). Sự việc khiến hàng trăm xe tải nối đuôi, xếp hàng dài, giao thông ách tắc.

Theo người dân ấp Hương Phước, đường Đinh Quang Ân là con đường huyết mạch phục vụ việc đi lại của người dân xã Phước Tân; tuyến đường có nhiều trường học, doanh nghiệp đang hoạt động. Tuy nhiên, những năm qua, do xe chở đá hoạt động mạnh nên đường Đinh Quang Ân xuống cấp nghiêm trọng, liên tục xảy ra tai nạn giao thông; người dân phải sống chung với ô nhiễm từ bụi, tiếng ồn, mắc các bệnh về đường hô hấp. Nhiều hộ trước đây mở cửa hàng buôn bán hai bên đường, song vì ô nhiễm nên phải dẹp bỏ.

Ông Đặng Văn Quyết, Trưởng ấp Hương Phước cho biết: Xe chở đá phóng nhanh, vượt ẩu nên dân ở đây hạn chế lưu thông trên đường Đinh Quang Ân, mỗi lần có việc đi ra ngoài chúng tôi phải đi đường hẻm. Để hạn chế xe chở đá lưu thông ở đường này, Chính quyền Đồng Nai đã làm đường chuyên dụng phục xe chở vật liệu xây dựng, đường làm đã lâu nhưng không biết bao giờ mới xong.

Trước đây, các mỏ đá đã cam kết xe tải chỉ hoạt động từ 6 giờ sáng đến 20 giờ tối, song họ không thực hiện, ngày nào xe cũng chạy từ 4 giờ sáng cho đến đêm.

Người dân mong muốn, ngành chức năng trả lời chính xác về thời gian hoàn thành đường chuyên dụng phục vụ xe chở vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, xử lý chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Đinh Quang Ân. Doanh nghiệp khai thác đá thực hiện đúng cam kết về thời gian hoạt động của xe tải, tổ chức làm vệ sinh, dọn dẹp đất đá rơi vãi trên đường.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Phước Tân và thành phố Biên Hòa đã có mặt để giải quyết. Cơ quan thực thi công vụ đã lập biên bản, ghi nhận những kiến nghị của người dân và hứa sẽ trả lời những thắc mắc họ vào ngày 21/8. Đến 12 giờ ngày 20/8, người dân đã tự bỏ rào chắn, xe chở đá được hoạt động trở lại.

Tại mỏ đá Tân Cang hiện có 10 doanh nghiệp đang khai thác, từ năm 2014 đến nay, người dân xã Phước Tân đã nhiều lần lập rào chắn, ngăn không cho xe chở đá lưu thông trên đường Đinh Quang Ân.

Công Phong (TTXVN)
Bình Phước: Xe chở đá 'cày' nát đường liên xã
Bình Phước: Xe chở đá 'cày' nát đường liên xã

Mưa liên tục trong những ngày qua đã khiến việc đi lại của người dân hai ấp 5 và ấp 6 của xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trở nên khó khăn. Theo đó, đoạn đường đất đỏ liên xã bị xe chở đá "cày xới" làm hư hỏng nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN