Bốn xe cứu hoả chữa cháy nhà dân tại trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An

Khoảng 20 giờ ngày 8/7, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 210 Trần Phú, thành phố Vinh (Nghệ An). Rất may, vụ cháy được dập tắt kịp thời, không để lan rộng.

Khu vực xảy ra đám cháy là tuyến đường kinh doanh sầm uất của thành phố Vinh với rất nhiều các cửa hiệu áo cưới, studio… và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Người nhà phát hiện đám cháy bắt nguồn từ tầng 2, sau đó lan nhanh lên tầng 3 và bắt lửa xuống tầng 1. Khi đám cháy xuất hiện, hai vợ chồng bà Trần Thị Thu Hương ở bên trong không hay biết. Chỉ khi nghe con trai hốt hoảng chạy vào nhà báo, mọi người mới rời khỏi căn nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã điều 4 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tham gia dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ cháy khiến tầng 2, 3 của căn nhà bị thiêu trụi hoàn toàn, tầng 1 bị ảnh hưởng. 3 ô tô đậu trước nhà đã được di chuyển kịp thời. Lực lượng chữa cháy đã rất nỗ lực, nhanh chóng khống chế không để đám cháy lan rộng. 

Nguyên nhân vụ cháy trên ban đầu xác định có thể là do chập điện. Thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Kịp thời dập tắt đám cháy, cứu sống cụ bà 95 tuổi
Kịp thời dập tắt đám cháy, cứu sống cụ bà 95 tuổi

Ngày 4/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, sau 2 giờ nỗ lực chữa cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Trà Vinh) đã dập tắt đám cháy tại trại gỗ Thanh Trang ở Khóm 3, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN