Khống chế đám cháy rừng tại Nam Đàn, Nghệ An

Sáng 27/6, ông Tô Bá Thắng, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, sau hơn 12 giờ nỗ lực dập lửa, chính quyền địa phương cùng người dân và các đơn vị liên quan đã cơ bản khống chế vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khống chế đám cháy trên núi Quyết, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tối 17/6. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 26/6 tại khu vực xóm 3 xã Khánh Sơn 1, huyện Nam Đàn. Sau khi phát hiện vụ cháy, chính quyền địa phương đã huy động gần 500 người tham gia dập lửa gồm: Lực lượng Công an, Quân đội, dân quân tự vệ và người dân địa phương.

Tuy nhiên, do vụ cháy diễn ra vào ban đêm, nền nhiệt cao, gió tây nam thổi mạnh, địa điểm cháy rừng ở trên đồi cao, xa nguồn nước, lượng thực bì dày nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Trong đêm, đám cháy đã nhanh chóng lan sang cả khu vực rừng thuộc xóm 10, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Cùng với việc sử dụng cành cây xanh để dập lửa, các lực lượng còn dùng máy thổi và tiến hành thiết lập đường băng cản lửa, không cho đám cháy lây lan trên diện rộng.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 27/6, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là rừng thông, lau, bổi, vọt. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê diện tích rừng bị cháy; phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tá Chuyên (TTXVN)
Khoảng 900 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An trong đêm
Khoảng 900 người tham gia chữa cháy rừng ở Nghệ An trong đêm

Trên địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An vừa xảy ra một vụ cháy rừng. Khoảng 900 người gồm nhân quân tự vệ, công an, bộ đội Quân Khu 4 đã tham gia chữa cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN