Bình Thuận: Động viên, hỗ trợ chủ tàu cá bị thiệt hại trong vụ cháy

Sáng 8/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cùng Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tổ chức gặp mặt, động viên, hỗ trợ các chủ tàu trong vụ cháy tàu cá nghiêm trọng xảy ra tại phường Phú Hài.

Chú thích ảnh
Một chiếc tàu cá công suất lớn bị cháy gần như hoàn toàn. 

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận chia sẻ những mất mát về tài sản mà vụ hỏa hoạn gây ra, mong các chủ tàu sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống tiếp tục vươn khơi bám biển, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Văn Quý, con trai chủ tàu Nguyễn Hữu ở xã Tam Thanh, huyện Phú Quý mong muốn, cơ quan chức năng sớm hoàn tất điều tra vụ việc; cơ quan bảo hiểm sớm hoàn tất các thủ tục bồi thường để các ngư dân có điều kiện sửa chữa, đóng mới tàu cá tiếp tục vươn khơi bám biển.

Cũng trong buổi gặp mặt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết trao tiền hỗ trợ (11 triệu đồng/chủ tàu) cho các chủ tàu bị thiệt hại do vụ cháy gây ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết trao Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn.

Để giúp ngư dân bị thiệt hại sau vụ cháy sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, sáng 8/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có công văn gửi Công ty Bảo hiểm Bình Thuận và Công ty Bảo Minh Bình Thuận đề nghị khẩn trương tiếp cận vụ việc, nắm bắt thông tin tình hình thiệt hại của các tàu cá để hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục cần thiết nhằm sớm xúc tiến việc giải quyết bồi thường thiệt hại cho ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.

Như tin đã đưa, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/12, một vụ cháy tàu cá nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết (thuộc khu phố 2, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận). Đến 18 giờ cùng ngày đám cháy mới cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình sửa chữa tàu cá BTh 99897 TS của một nhóm công nhân, bụi hàn rơi vãi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến cháy.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, thống kê có 11 tàu cá công suất lớn (từ 360 CV đến 730 CV, chiều dài từ 17m đến 22m) bị cháy hoàn toàn (trong đó có một tàu chưa xác định được chủ phương tiện), vụ cháy gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)
Vụ cháy lớn tại Khu sửa chữa tàu thuyền ở Phan Thiết: Khẩn trương điều tra nguyên nhân
Vụ cháy lớn tại Khu sửa chữa tàu thuyền ở Phan Thiết: Khẩn trương điều tra nguyên nhân

Sáng 8/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN