Bình Dương: Ứng phó nguy cơ gia tăng xâm nhập mặn 

Mặc dù Bình Dương không tiếp giáp với biển, nhưng do thủy triều dâng cao cùng lượng nước từ hồ Trị An và hồ Dầu Tiếng đổ về hai tuyến sông Sài Gòn và Đồng Nai giảm sút dẫn đến nguy cơ xâm nhập mặn ngày càng nặng hơn do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Tân Uyên, Bình Dương nằm bên sông Đồng Nai. Ảnh tư liệu: Huyền Trang/TTXVN

Nhiều tháng nay, tác động của hiện tượng El Nino đã gây ra những thay đổi đáng kể trong thời tiết tại khu vực Nam Bộ, điển hình là việc nắng nóng kéo dài. Điều này gây ảnh hưởng đến lượng nước ở khu vực nguồn của sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, khiến lượng nước đổ về hai con sông đoạn qua tỉnh Bình Dương ngày càng ít đi, làm cho tình hình xâm nhập mặn lấn sâu. Bên cạnh đó, những đợt triều cường dâng cao cũng làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn, đặc biệt ở phía hạ lưu các tuyến sông lớn này.

Xâm nhập mặn gây nhiều ảnh hưởng đối với đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất của cộng đồng dân cư địa phương. Hiện nước mặn xâm nhập vào sâu nhất trên sông Sài Gòn là 76 km; trong khi tại sông Đồng Nai là 78 km.

Mặc dù Bình Dương không tiếp giáp với biển, nhưng do thủy triều dâng cao cùng lượng nước từ hồ Trị An và hồ Dầu Tiếng đổ về hai tuyến sông Sài Gòn và Đồng Nai giảm sút dẫn đến nguy cơ xâm nhập mặn ngày càng nặng hơn do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài.

Ông Nguyễn Khánh Trường, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết: "Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, khai thác hồ thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa để theo dõi sát tình hình, điều chỉnh xả nước nhằm đẩy lùi tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Đơn vị cũng tăng cường quan trắc, theo dõi số liệu độ mặn của các tuyến sông và dự báo tình hình xâm nhập mặn ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn, sông Đồng Nai để chủ động ứng phó; kiểm tra và bảo dưỡng các công trình thủy lợi, cống lấy nước đầu kênh để đảm bảo điều kiện hoạt động của các công trình, cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi cho người dân.

Để đối phó với nguy cơ nhiễm mặn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước môi trường Bình Dương (Biwase) đã thực hiện các biện pháp như: Kiểm tra chất lượng nước thường xuyên và xây dựng hệ thống ống nối liên thông giữa các nhà máy cấp nước để đảm bảo cung ứng nước sạch cho cộng đồng dân cư.

Ông Dương Hoàng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp thoát nước môi trường Bình Dương (Biwase) cho biết, đơn vị luôn lấy mẫu nước và tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo rằng nước cung cấp cho cộng đồng luôn đạt chuẩn và an toàn. Thông qua sự chủ động trong ngăn ngừa và ứng phó với nguy cơ xâm nhập mặn, Bình Dương đang tìm những giải pháp để hạn chế xâm nhập mặn ảnh hướng đến các nhà máy nước trên hai con sông này.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Vĩnh Long: Triển khai phòng, chống nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn
Vĩnh Long: Triển khai phòng, chống nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm đến nay, lượng mưa trên địa bàn tỉnh bị thiếu hụt, nền nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN