Tháng cao điểm 'Vì người nghèo':

Biểu dương các hộ tiêu biểu vươn lên thoát nghèo bền vững

Ngày 30/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiêu biểu trong ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và công tác an sinh xã hội; biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo bền vững và Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho hộ tiêu biểu vượt khó thoát nghèo năm 2023.

Ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết, đến nay Đồng Tháp có 9.701 hộ nghèo (giảm 0,96% so cùng kỳ năm 2022), có 14.442 hộ cận nghèo (giảm 1,86% so cùng kỳ năm 2022). Các địa phương khai thác, phát huy tốt các chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, dạy nghề, thường xuyên giám sát việc sử dụng vốn, các hộ nghèo phát huy khả năng của mình, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ đầu năm đến nay, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng và xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết. Quỹ đã tiếp nhận của 14 công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hơn 7 tỷ đồng, tặng gần 10 ngàn phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ban Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động hỗ trợ xây dựng 345 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng 36 công trình dân sinh; trao hơn 7.000 suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi… Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn làm ăn phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Nổi bật là huyện Châu Thành với việc thực hiện hiệu quả mô hình “Ấp xóa trắng nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở”. Qua 3 năm triển khai điểm mô hình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành đã giúp 4 ấp không còn hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở tạm bợ, gồm: ấp Tân Hòa (xã Tân Phú Trung), ấp Tân Thạnh (xã An Nhơn), ấp Phú Hội Xuân (xã Phú Long) và ấp Tân Hòa (xã Tân Nhuận Đông).

Tiêu biểu gia đình vươn lên thoát nghèo có chị Nguyễn Thị Kim Đỡ, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười. Chỉ có mảnh đất 70m2 để ở và một chiếc xe máy 50 phân khối làm phương tiện đi lại, chưa biết cách làm ăn, chị gắn bó với việc làm thuê làm mướn mưu sinh, phải nuôi mẹ già và một con ăn học nên “cái nghèo vẫn đeo bám”. Năm 2021, gia đình chị Đỡ được các cấp chính quyền giúp đỡ, giới thiệu vào làm việc tại Công ty Giày da Tỷ Thạc (tại khóm 1, thị trấn Mỹ An) và chồng làm việc phụ hồ tại nhà thầu xây dựng Thành Đạt( khóm 4, thị trấn Mỹ An). Hai vợ chồng có việc làm ổn định với mức lương 14 triệu đồng. Gia đình chị Đỡ đã có tiền tích lũy và đăng ký thoát nghèo.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu trong ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2023.

UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen 20 tập thể có thành tích tiêu biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội trên địa bàn năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 24 hộ tiêu biểu vươn lên thoát nghèo bền vững năm 2023.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023. Tại buổi lễ phát động, 17 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 15 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Không còn chính sách giảm nghèo 'cho không'
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Không còn chính sách giảm nghèo 'cho không'

Tại phiên thảo luận hội trường, chiều 30/10, về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN