Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm nhà ở xã hội tại Đặng Xá

Ngày 14/1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm và kiểm tra nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cùng tham gia có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng.

Khu nhà dành cho người thu nhập thấp ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã đưa vào sử dụng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Kiểm tra thực tế các khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp giai đoạn 1 và 2 của dự án, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và tặng quà cho một số hộ dân đã chuyển đến sinh sống tại đây.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Xây dựng và các cấp, các ngành thành phố, đặc biệt là chủ đầu tư trong việc phối hợp thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nhà ở xã hội là một trong những vấn đề lớn, cấp thiết của Nhà nước, của thành phố, nhằm đáp ứng nhu cầu rộng rãi của một bộ phận người dân, tạo sự công bằng trong xã hội. Để chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, cùng với tinh thần quyết tâm, các cấp, các ngành của thành phố cần có cách làm bài bản, dự tính được nhu cầu thực của người dân, nhất là tại các khu vực nội thành. Trên cơ sở đó xác định quỹ đất để triển khai, tránh chỗ nào cũng “cấy ghép” nhà ở xã hội; tiếp đó giao cho các doanh nghiệp, đơn vị có đủ vốn, khả năng và kinh nghiệm triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, cần xác định đối tượng ưu tiên như người có công, gia đình chính sách, cán bộ về hưu..., bảo đảm đúng tiêu chí nhà ở xã hội. Chủ đầu tư cần tận dụng tối đa lợi thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng để hạ giá nhà, nhưng tuyệt đối không thể “lơ là” chất lượng công trình, “không phải vì là nhà ở xã hội mà không quan tâm đến chất lượng”. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và chủ đầu tư là khẩn trương xây dựng chính sách quản lý tổng quỹ nhà ở xã hội tại dự án hơn 3 vạn dân này, từ việc sửa chữa, bảo hành, quản lý dân cư, xây dựng trường học, trạm y tế, mở tuyến xe buýt…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự đi đầu, hiệu quả của Hà Nội trong lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở, nhất là nhà ở xã hội; đồng thời đề nghị Hà Nội chủ động đề xuất, rà soát quỹ đất 20% trong các khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Dự án khu đô thị Đặng Xá được khởi công xây dựng từ năm 2005, có quy hoạch tổng thể 68,67 ha, trong đó đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm 13 ha. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng 180.000m2 sàn nhà ở.

Giai đoạn 2 của dự án xây dựng 1.100 căn hộ, quy mô 6 tầng. Sau hơn 4 tháng xây dựng, chủ đầu đã bàn giao các căn hộ đầu tiên cho những người mua nhà có nhu cầu và dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán 2014 sẽ bàn giao khoảng 100 căn hộ. Dự án cũng dành 100 căn hộ cho thuê, thuê mua.


Minh Nghĩa
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN