Bị mất thẻ bảo hiểm y tế chưa được cấp lại, liệu có được thanh toán tiền BHYT?

Ban đọc hỏi: Tôi bị mất thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa được cấp lại do đi làm xa. Vậy khi đi khám chữa bệnh (KCB), tôi làm thủ tục nào mới được bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán tiền BHYT?

Tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Về vấn đề này, theo BHXH Việt Nam, trường hợp bạn bị mất thẻ thì phải đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT và sẽ được cấp giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT. Trong thời gian này, khi đi KCB bạn chỉ cần xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh sẽ được hưởng BHYT theo quy định.


Trường hợp bạn chưa làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT mà vẫn đi KCB thì bạn phải tự thanh toán các chi phí KCB tại cơ sở KCB và lấy hóa đơn về thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH theo quy định.


XC/Báo Tin tức
Mức trợ cấp cho người có công tăng thêm bao nhiêu từ ngày 1/7?
Mức trợ cấp cho người có công tăng thêm bao nhiêu từ ngày 1/7?

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang đưa ra lấy ý kiến Nghị định về tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng lên 1.515.000 đồng/tháng (thay cho mức 1.417.000 đồng hiện hành).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN