Bế mạc hội thi “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV

Tối 28/5, tại Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định), đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Vòng chung kết Hội thi “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV. Trường Đại học Vinh và Đại học Xây dựng Hà Nội đã xuất sắc đồng giải Nhất toàn đoàn.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị được giải trong Hội thi.

Ngoài hai giải Nhất, có 4 giải Nhì, 8 giải Ba được trao cho 14 trường đại học trên cả nước lọt vào Vòng chung kết. Có tất cả 15 tiết mục xuất sắc nhất được trao huy chương Vàng, 25 huy chương Bạc và 30 huy chương Đồng.

Phó trưởng Ban tổ chức, Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Hồng Anh cho biết: Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc là hoạt động văn hóa - văn nghệ truyền thống có quy mô lớn nhất của học sinh, sinh viên. Sau 14 lần tổ chức, Hội thi đã khẳng định là sân chơi nghệ thuật có hiệu quả, là cơ hội để học sinh, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Hội thi cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng, ý thức tập thể; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc, phát hiện các tài năng nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên.

Các tiết mục tham gia Hội thi của các đoàn đều đáp ứng yêu cầu về chủ đề được quy định tại Điều lệ. Các tiết mục đã thể hiện trí tuệ, tình cảm của tuổi trẻ học đường Việt Nam, ca ngợi đất nước, con người, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại trong quá trình đổi mới đi lên của đất nước. Nhiều tiết mục được đánh giá cao trong Hội thi, tiêu biểu như: “Khát vọng tầm cao” của trường đại học Xây Dựng, “Việt Nam ơi” của trường Đại học Mỏ Địa chất, “Lên nương” của trường Đại học Vinh…

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 Vòng chung kết có chất lượng chuyên môn cao, nhiều tiết mục tốt, kết cấu hài hòa, sáng tạo, bám sát chủ đề, thể hiện được bản sắc văn hoá dân tộc và sắc thái học sinh, sinh viên, phù hợp với tuổi trẻ. Qua Hội thi đã phát hiện một số giọng ca hay, có nhiều triển vọng. Hầu hết các tiết mục đều dàn dựng công phu, được đầu tư nhiều mặt, khắc phục được nhiều nhược điểm thường gặp trong xử lý sân khấu, thể hiện sự sáng tạo trẻ trung, trong sáng của tuổi trẻ học đường. Một số điệu múa có tính sáng tạo, dàn dựng công phu, diễn xuất tự tin, có sức truyền cảm mạnh mẽ, phong cách biểu diễn tươi trẻ góp phần tạo không khí sôi động, tạo hiệu quả tốt cho chương trình nói riêng và toàn thể Hội thi nói chung.
Quốc Dũng (TTXVN)
Hội thi 'Tiếng hát sinh viên toàn quốc' lần thứ XIV
Hội thi 'Tiếng hát sinh viên toàn quốc' lần thứ XIV

Năm học 2015-2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vòng sơ khảo Hội thi ở ba khu vực Bắc, Trung, Nam nhằm tuyển chọn các đoàn, cá nhân xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN