Bé 14 tháng tuổi bị bầm tím mặt sau ngày đầu đi học là do bạn cắn

Chiều 24/10, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) Lê Văn Cường cho biết, cháu bé 14 tháng tuổi học tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen bị bầm tím trên mặt và ngực là do bạn cắn.

Theo UBND huyện An Dương, ngay sau khi nhận được thông tin, tối 23/10, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện An Dương, thị trấn An Dương (nơi quản lý hành chính nhóm trẻ, mẫu giáo Hoa Sen) làm việc với cơ sở mầm non này và các cô giáo trực tiếp quản lý lớp.

Chị Nguyễn Thị Phương Chi - mẹ của cháu bé cho biết, sáng 23/10, chị đưa con gái đến nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen nhập học buổi đầu tiên. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, chị đến đón con thì thấy vết bầm tím trên mặt và ngực. Cô giáo giải thích cháu bị bạn cùng lớp cắn. Gia đình đã yêu cầu đại diện nhóm trẻ cung cấp thông tin liên quan đến việc cháu bé bị bầm tím nhưng các thông tin liên quan đã được cơ quan chức năng niêm phong.

Được biết, nhóm trẻ, mẫu giáo Hoa Sen đã hoạt động nhiều năm và được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương cấp phép.

Minh Thu (TTXVN)
Làm rõ việc một chánh văn phòng huyện ủy hành hung nhân viên lái xe
Làm rõ việc một chánh văn phòng huyện ủy hành hung nhân viên lái xe

Ngày 21/10, ông K’Bốt - Bí thư Huyện ủy Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết: Thường vụ Huyện ủy đã giao lực lượng Công an huyện điều tra, làm rõ việc ông Huỳnh Tấn Thủy (nhân viên lái xe của cơ quan này) và ông Hoàng Tuấn Khang, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tuy Đức xô xát với nhau, gây thương tích phải nhập viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN