Bắt nhóm chuyên móc túi tại các điểm đông người

Ngày 29/10, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ 6 đối tượng chuyên móc túi tại các tụ điểm đông người, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: internet


Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bình (52 tuổi, trú tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ); Trần Văn Thống (trú tại Trường Lạc, Ô Môn, thành phố Cần Thơ); Nguyễn Văn Hậu (trú tại xã Sinh Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1963, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ); Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1969, trú ấp An Hòa, xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và Lê Tấn Hoàng (Đồng Tháp).

Theo cơ quan công an, tối 27/10, 10 tổ công tác thực hiện kế hoạch 142 - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, đã tăng cường rà soát, phòng chống trộm cắp tại khu vực Trung tâm thương mại Royal City, bởi tối hôm đó có nhiều người dân Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận đến Trung tâm này tham dự một Chương trình biểu diễn ca nhạc từ thiệṇ. Khoảng 20 giờ 20 phút, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tổ công tác bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (3 tiền án tội cướp và cướp giật tài sản, 2 tiền án tội trộm cắp) lấy trộm một chiếc điện thoại Iphone 4 của một cán bộ quân đội đang công tác tại Bệnh viện Phòng không Không quân.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bình (5 tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản, tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người người khác phạm tội mà có) đang trộm cắp một chiếc điện thoại nhãn hiệu LG màu đen của một người dân tại cổng soát vé của Trung tâm thương mại; bắt quả tang hành vi trộm cắp của các đối tượng Trần Văn Thống, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thanh Hải (đều có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản).

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp gốc miền Tây và miền Nam này khai nhận, bọn chúng có khoảng 10 - 15 người. Chúng ra Hà Nội từ năm 2011, thuê 2 khách sạn ở quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng để lưu trú.

Thủ đoạn gây án của chúng là thường nằm tại khách sạn xem thông tin quảng cáo về các chương trình ca nhạc, lễ hội trên ti vi, sau đó thuê taxi đi, chia làm nhiều nhóm nhỏ khác nhau, trà trộn vào đám đông, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. 

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.



Hạnh Quỳnh
Phá ổ nhóm trộm cắp xe máy

Vào lúc 13 giờ ngày 5/9, Công an Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Phạm Tiến Thành cùng đồng bọn có hành vi trộm cắp xe máy. Tổ công tác cũng bắt giữ hai đối tượng khác là Đoàn Thị Mai Anh và Nguyễn Văn Toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN