Bất kỳ sự hỗ trợ nào cho đồng bào bị thiên tai đều rất đáng trân trọng

Bão số 3 đi qua đã tàn phá nghiêm trọng các địa phương phía Bắc và tiếp tục gây mưa to, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, kịp thời chia sẻ với khó khăn của người dân bằng nhiều việc làm thiết thực.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

  Bộ Công an tham gia cứu hộ và giúp đỡ nhân dân

Chiều 11/9, Bộ Công an đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân từ Trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn tích cực hưởng ứng ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, tri ân, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thi hành nhiệm vụ ở vùng tâm bão đi qua và mưa lũ kéo dài. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả về chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống, khắc phục, cứu nạn, cứu hộ theo chức năng, nhiệm vụ, theo địa bàn được phân công quản lý.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các địa phương cần chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời tham mưu sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản đến nơi an toàn. Chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và Nhà nước, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng bão lũ, thiên tai để hoạt động. Thực hiện tốt chế độ chính sách, kịp thời khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời động viên, thăm người bị nạn, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự...

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đến nay đã có 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh và một số cán bộ bị thương trong thi hành nhiệm vụ. Trong bão lũ, đã xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vượt khó, vượt gian nan nhằm cứu người, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp mưa lũ, sạt lở bố trí lực lượng thường trực, ứng trực 100% quân số để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; hàng vạn cán bộ, hàng ngàn phương tiện được huy động trực tiếp bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, đảm bảo an toàn giao thông, sơ tán, di dời, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người dân cùng phương tiện, tài sản tại các xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ...

Trong đó, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động huy động tăng cường, điều động hơn 600 cán bộ, cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện cho Công an các địa phương bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ; Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, hơn 1.000 phương tiện tuần tra, cứu hộ, trên 100 xuồng máy, xuồng cao su, thuyền nan; Công an tỉnh Cao Bằng huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ; Công an tỉnh Quảng Ninh huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ; Công an thành phố Hải Phòng huy động khoảng 5.000 cán bộ, chiến sỹ cùng gần 500 phương tiện; Công an tỉnh Bắc Ninh huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ; Công an tỉnh Vĩnh Phúc huy động trên 2.400 lượt cán bộ, chiến sỹ; Công an tỉnh Hà Nam thành lập 500 tổ công tác với gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ cùng trên 1.600 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở... để kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Ngành Giáo dục nỗ lực cho hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường

Chiều 11/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ phát động ngành Giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: Ngay thời điểm này, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương; nhiều nơi đang bề bộn trong công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục để sớm ổn định cuộc sống. Thiệt hại là chưa thể đo đếm được; thời gian để khắc phục cũng chưa thể tính toán được cụ thể.
Trong thiệt hại chung, ngành Giáo dục cũng gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Theo thông tin ban đầu từ một số địa phương, đến thời điểm này, có 7 học sinh, 2 giáo viên thiệt mạng, 1 giáo viên mất tích do bão lũ; hàng chục ngàn trường học bị hư hại; hàng triệu học sinh chưa thể đến trường.

Trước tình hình bão lũ nghiêm trọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 3 Công điện, 1 Công văn gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, các đơn vị phát hành sách về việc ứng phó với bão số 3. Các chỉ đạo này đã và đang được địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, trách nhiệm. Các địa phương tùy tình hình đã kịp thời có những chỉ đạo trong tổ chức dạy và học, trong việc hỗ trợ giáo viên, học sinh khắc phục hậu quả bão lũ… Toàn ngành Giáo dục đang tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn để đảm bảo cho hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường.

Thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi toàn ngành Giáo dục, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành hãy chung tay, góp sức bằng vật chất, tinh thần, bằng sự hỗ trợ, động viên, kết nối để chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành Giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng. Bất kỳ sự hỗ trợ nào, từ cuốn vở, quyển sách hay bằng tiền mặt, đồ dùng cá nhân… vào thời điểm này đều rất đáng trân trọng. Các hoạt động hỗ trợ có thể gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc trực tiếp tới địa phương, trường học, gia đình các giáo viên, học sinh chịu thiệt thòi do bão lũ gây ra.

Bộ trưởng cũng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tuyên truyền về việc hỗ trợ, đóng góp, kể cả với học sinh. Theo Bộ trưởng, dẫu các em ủng hộ 1.000 đồng hay một chiếc bút chì cũng rất cần thiết, bởi đó là tinh thần giáo dục, tinh thần chia sẻ cần phải làm.
Ngay tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành Giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới thông qua kênh Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Long An trích quỹ 13,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc

Chiều 11/9, bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích số tiền 13,5 tỷ đồng (từ nguồn Quỹ cứu trợ) ủng hộ đồng bào tại 22 tỉnh, thành phố trong nước bị ảnh hưởng bởi bão lũ do bão số 3 gây ra.

Số tiền trên được chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và phân bổ trực tiếp đến thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Giang.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An kêu gọi và sẽ tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão số 3. Qua đó, tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân dành sự sẻ chia, giúp đỡ, chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn.

Tỉnh tiếp nhận bằng tiền mặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An (địa chỉ Khối nhà cơ quan 4, tầng 3, số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An); tiếp nhận qua tài khoản Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An (Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, tài khoản số: 3751.0.1020687.00000, Mã Đơn vị QHNS: 1020687) và tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh thành phố Tân An ( số 6601201001757).

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 10/9 -10/10/2024.

Nhóm PV (TTXVN)
Tiếp tục hỗ trợ 200 tấn gạo cho 14 địa phương bị ảnh hưởng bão số 3
Tiếp tục hỗ trợ 200 tấn gạo cho 14 địa phương bị ảnh hưởng bão số 3

Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN