Bất cập trong xây dựng các khu neo đậu tàu thuyền

Do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, hơn nửa tháng nay nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi phải tránh bão tại các khu lưu trú để đảm bảo an toàn. Trong khi hàng trăm tàu thuyền đổ xô về khu vực cảng Tịnh Hoà, xã Tịnh Hoà, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) thì tại cảng Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ lại chỉ có một vài thuyền nhỏ vào lưu trú. Việc quá nhiều tàu và ngư dân về đây khiến cho việc quản lý cũng hết sức khó khăn

Theo thiết kế thì cảng Tịnh Hoà có sức chứa khoảng 350 tàu thuyền các loại. Nhưng hiện nay quanh khu vực cảng này đã trở nên chật chội khi hàng trăm chiếc tàu công suất lớn, nhỏ dồn dập kéo về xin neo trú khiến cho cảng biển trở nên quá tải, tàu thuyền ra vào khó khăn; đã xảy ra tranh giành nơi neo trú tàu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Khi cảng Tịnh Hoà trở nên quá tải, thì tại cảng Sa Huỳnh lại chỉ có một số ít tàu cá công suất nhỏ dưới 90CV vào lưu trú. Nguyên nhân được ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu trú bão tỉnh Quảng Ngãi - đơn vị quản lý và khai thác cảng, xác định: do là vùng đầm nước mặn Sa Huỳnh bị lấn chiếm để xây dựng khu dân cư và các công trình dân sinh khác nên diện tích mặt nước ngày càng thu hẹp, làm cho lượng nước thủy triều lưu thông với đầm giảm, dòng chảy không đủ mạnh để đẩy cát ra khỏi luồng, gây nên tình trạng bồi lấp luồng. Hiện tại có hơn 600 chiếc tàu công suất lớn của ngư dân huyện Đức Phổ, Tư Nghĩa… không thể vào cảng Sa Huỳnh neo trú mà phải “lánh nạn” ở cảng Tịnh Hoà, thậm chí phải tạm trú tại cảng Đà Nẵng hoặc Bà Rịa - Vũng Tàu…

Quảng Ngãi cần nhanh chóng điều chỉnh lại quy hoạch bến cảng, tránh tình trạng đầu tư lớn, hiệu quả kém như các hạng mục công trình cảng cá đã đầu tư xây dựng. Có như vậy mới thực hiện tốt công tác quản lý bến cảng, tàu, thuyền, bảo đảm giao thông đường thủy, cảnh quan môi trường và giữ vững an ninh, trật tự - xã hội trên địa bàn.

Đinh Thị Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN