Báo Tin Tức tri ân các liệt sĩ Thông tấn xã Việt Nam

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng nay (24/7), báo Tin Tức đã đến thăm hỏi, trao quà cho gia đình các liệt sĩ của Thông tấn xã Việt Nam đang sinh sống tại Hà Nội.

Chi hội Nhà báo và Đoàn thanh niên báo Tin Tức – Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Đại diện báo Tin Tức thăm hỏi gia đình liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng.

Đại diện báo Tin Tức, ông Lê Vũ Hội – Phó Tổng biên tập báo Tin Tức, đã bày tỏ lòng biết ơn đến liệt sĩ, phóng viên chiến trường của TTXVN Lương Nghĩa Dũng nói riêng, các liệt sỹ của TTXVN nói chung, những người đã hy sinh tuổi trẻ và cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại đây, bà Lương Thị Nhiễu, vợ liệt sỹ Lương Nghĩa Dũng đã ôn lại những kỷ niệm của ông lúc sinh thời, cũng như những năm gian khó một mình bà tần tảo nuôi 4 người con học Đại học.

Kể từ khi bắt đầu theo nghề cho tới khi ngã xuống ở tuổi 38, liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng (1934 - 1972) đã có 6 năm tác nghiệp trong vai trò một phóng viên chiến trường của TTXVN. Hơn 2.000 bức ảnh là tài sản vô giá mà ông để lại.

Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng đã được truy tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2007 và Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017 về văn học nghệ thuật.

Cũng trong sáng nay, báo Tin Tức đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình liệt sĩ Bùi Đình Túy ở quận Hai Bà Trưng và gia đình liệt sĩ Thẩm Đức Hòa ở quận Long Biên.

Đại diện Báo Tin Tức chụp ảnh lưu niệm cùng ông Bùi Đình Toái, con trai liệt sĩ Bùi Đình Túy.

Liệt sĩ Bùi Đình Túy sinh năm 1914 ở Quảng Bình. Ông mất ngày 21/9/1967 khi trên đường trở về sau khi tác nghiệp tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 2. Còn liệt sĩ Thẩm Đức Hòa cũng hi sinh năm 1967 tại Mặt trận phía Tây Thừa Thiên - Huế.

Tại gia đình các liệt sĩ, cán bộ và các phóng viên, đoàn viên thanh niên báo Tin Tức đã dâng nén tâm hương lên ban thờ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân trước công lao của các liệt sĩ, cũng như hứa với anh linh các liệt sĩ sẽ tiếp tục làm việc, cống hiến vì sự nghiệp TTXVN.

Trao quà cho bà Phương Thị Bích Ngân, vợ liệt sĩ Thẩm Đức Hòa.

Trong lịch sử 72 năm xây dựng và phát triển, các phóng viên tin, ảnh, nhân viên, kỹ thuật viên của TTXVN đã có mặt ở hầu khắp các chiến trường, các địa bàn nóng bỏng, ác liệt nhất. Hơn 260 phóng viên, nhà báo của TTXVN đã ngã xuống vì Tổ quốc, hàng chục thương binh đã để lại một phần thân thể mình nơi chiến trường. Đó là mất mát to lớn nhưng cũng là niềm tự hào và truyền thống vẻ vang của TTXVN.

H.Dương/Báo Tin Tức
Thông tấn xã Việt Nam tri ân các thương binh, liệt sĩ
Thông tấn xã Việt Nam tri ân các thương binh, liệt sĩ

Trong không khí cả nước tri ân ngày thương binh liệt sĩ, chiều ngày 24/7, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN