Bão số 5 sẽ gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Bão Nalgae sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều 29/9, vị trí tâm bão số 5 (Nesat) ở trên khu vực đông bắc đảo Hải Nam, cường độ mạnh cấp 12; giật cấp 13, cấp 14. Trưa và chiều 30/9, bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Bắc bộ, tâm bão dự kiến sẽ đi vào bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Nam Định.
Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ từ chiều tối 29/9, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12; giật cấp 13, cấp 14; biển động mạnh dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Các tỉnh ven biển Bắc bộ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần chủ động phòng chống gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Các tỉnh nằm sâu trong đất liền thuộc khu vực đồng bằng trung du Bắc bộ sẽ có gió mạnh cấp 5, cấp 6; giật cấp 7, cấp 8.

Ngoài bão số 5, hiện từ lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự kiến, sau khi bão số 5 vừa tan, tức từ chiều và đêm 1/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống nước ta. Do vậy, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung bộ trong những ngày nghỉ cuối tuần sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong các ngày từ 30/9 đến 2/10 với lượng mưa 100- 300 mm.

Ở miền Bắc, nhiệt độ trong những ngày nghỉ cuối tuần sẽ giảm mạnh từ 5-10oC, trời chuyển lạnh, vùng núi cao chuyển rét.


Bão Nalgae mạnh cấp 11 hiện đang ở cách đảo Ludong (Philíppin) khoảng 1.000 km và di chuyển nhanh theo hướng tây. Khoảng sáng 2/10 (tức ngay sau khi bão số 5 vừa tan), cơn bão này sẽ vào Biển Đông và sẽ là cơn bão số 6. Nhiều khả năng cơn bão này cũng sẽ đổ bộ vào miền Trung nước ta giữa tuần tới.

BMT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN