Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 3 lúc 8 giờ ngày 22/7/2025.
Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, sau 10 giờ sáng 22/7, bão số 3 sẽ đi vào đất liền khu vực từ phía Nam của TP Hải Phòng đến Ninh Bình; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11; và sâu trong đất liền khoảng cấp 6 - 7, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 - 15 km/giờ.
Dự báo, đến 19 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông, trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hóa; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10 - 15 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các tỉnh ven biển vịnh Bắc Bộ đã có mưa lớn từ đêm 21 đến sáng 22/7, với lượng mưa cục bộ trên 200 mm. Dự báo cường độ mưa tiếp tục tăng cường trong các ngày 22 - 23/7, với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, một số nơi có thể trên 500 mm. Trong tâm mưa là khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An; các nơi khác của đồng bằng Bắc Bộ và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm.
Chuyên gia khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các tuyến đường trũng, thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc... Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Đồng thời, chính quyền và người dân khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 3, cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để có biện pháp phòng tránh phù hợp.