Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ kiểm tra hệ thống vận hành trạm bơm tiêu Xuân Dương trên tuyến đê Thanh Lương. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Qua đó, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 343 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.
Các trạm tại các địa phương đo lượng mưa khá cao như: Cao Sơn (xã Cao Sơn) 134mm; Tu lý (xã Đà Bắc) 129,2mm; Hồ Cạn Thượng (xã Xuân Lãng) 125,6mm; Lương Nha (Lương Nha) 122,6; Cao Phong (xã Cao Phong) 109,4mm...
Mưa bão làm thiệt hại về nhà ở, tại xã Minh Đài có 6 hộ dân bị hư hỏng, tốc mái nhà cửa và 4 hộ dân bị đất đá sạt lở vào nhà; xã Yên Thủy có 1 nhà bị tốc mái; xã Cao Dương có 1 nhà bị tốc mái.
Thiệt hại về nông nghiệp: Xã Tam Sơn đổ 3.708m2 ngô, 720 m2 sắn; phường Kỳ Sơn ngập 5ha lúa.
Về thủy lợi, xã Minh Đài, tràn Hồng Kiên bị sạt khoảng 20m2 tràn và 50m2 bờ kè mái ta luy; tràn khu Mịn 1 bị sạt khoảng 5m2; xã Tân Lạc: Hồ Nà Ai tường cánh bên trái đường tràn (dốc nước số 3) bị vỡ do sạt lở đất, sau vào chân đập khoảng 4m, cao 3m, dài khoảng 10m, khối lượng đất sạt lở khoảng 100m3.
Ước tổng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến thời hiện nay khoảng 300 triệu đồng.
Để chủ động công tác phòng chống, bão lũ, tỉnh Phú Thọ tăng cường công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại. Qua đó, thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3; các đơn vị chức năng huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn, ổn định chỗ ở; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình chủ động huy động vật tư, nhân lực để xử lý điểm dốc nước tràn số 3 bị sạt lở.