Bão số 2 di chuyển nhanh ra ngoài biển Đông

Bão số 2 đang di chuyển nhanh ra ngoài biển Đông không còn ảnh hưởng tới thời tiết đất liền. Trong khi đó, phía Bắc một khối khí mát nhỏ lại đang tràn về, tạo ra những khối mây đối lưu, khối mây này bị khí mát đẩy xuống gây ra những cơn mưa dông trên diện rộng khắp Bắc bộ.  

 

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hồi 4 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,9 độ vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

 

Dự kiến đường đi của bão. Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn TW

 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 30 - 35 km. Đến 16 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng eo biển Đài Loan - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 35 - 40km. Đến 4 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,2 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7; riêng phía Đông Bắc biển Đông ngày hôm nay (20/6) còn có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 

Bão số 2 đang di chuyển nhanh ra ngoài biển Đông không còn ảnh hưởng tới thời tiết đất liền. Trong khi đó phía Bắc một khối khí mát nhỏ lại đang tràn về, tạo ra những khối mây đối lưu, khối mây này bị khí mát đẩy xuống gây ra những cơn mưa dông trên diện rộng khắp Bắc bộ. Các tỉnh từ Lào Cai đến Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, đến rất to khả năng kèm theo tố lốc và gió giật mạnh. Tại Thủ đô Hà Nội nền nhiệt sẽ giảm xuống còn 34 độ C nắng nóng sẽ chấm dứt.

 

Dãy mây mưa không ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung, tại thành phố Vinh và Huế vẫn nắng mạnh, nền nhiệt duy trì ở mức cao nóng.

 

Các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên mưa cũng giảm nhanh, chỉ còn mưa về chiều và tối.

 

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 20/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía Đông Bắc bộ và Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

 

Lý Thanh Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN