Bệnh viện da liễu Quy Nhơn bị thiệt hại do bão. Ảnh: TTXVN phát
Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h
Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Hòa Nhơn Đông (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; An Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; Hoài Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Quy Nhơn (Gia Lai) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; Canh Thuận (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Sơn Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Tuy Hòa (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Sông Cầu (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 9; An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cheo Reo (Gia Lai) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; M Đrắk (Đắk Lắk) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi trên 170mm như: trạm Xuân Sơn Nam (Đắk Lắk) 243mm, Đắk Pling (Gia Lai) 185mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 203mm, ...
Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.
Đến 10 giờ ngày 7/11, bão trên khu vực Đông Nam Thái Lan, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm cả đặc khu Lý Sơn); đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Do ảnh hưởng của bão, đêm 6/11, vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5; biển động mạnh.
Khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An là 1m, Sơn Trà là 1,2m, Hội An là 1,3m, Dung Quất là 1,5m, Quy Nhơn là 1,2m, Tuy Hoà là 1,1m.
Cảnh báo, khu vực ven biển từ thành phố Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Đêm 6/11, trên đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Từ đêm 6-7/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.
Từ ngày 7-8/11 khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm/3h.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đường đi và tác động của bão số 13 tương tự như bão số 12 - (Damrey) năm 2017 và bão số 9 (Molave) năm 2020 nhưng bão số 13 gây mưa lớn hơn đối với khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk
Bão số 12 - (Damrey) năm 2017, khi đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có cường độ mạnh cấp 9, gây mưa lớn cho khu vực Huế - Khánh Hòa từ 150 - 250mm, Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 80 - 150mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam cũ) 280mm; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn (Gia Lai) 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê (Gia Lai) 266mm, Krông Pa (Gia Lai) 237mm;…
Còn bão số 9 - (Molave) năm 2020 khi đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi - Đà Nẵng có cường độ mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14. Bão gây mưa lớn từ 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được lượng mưa trên 550mm.
Đề phòng lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị đến Lâm Đồng
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định: Từ 23 giờ 30 ngày 6/11 đến 4 giờ 30 ngày 7/11, khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực nói trên.
Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như Quảng Trị đến Đà Nẵng, Khánh Hoà và Lâm Đồng 40-70mm, có nơi trên 110mm; Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk 50-90mm, có nơi trên 170mm.
Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Tà Rụt; La Lay; A Dơi, Ba Lòng, Đakrông, Khe Sanh, Lìa (tỉnh Quảng Trị).
Tại thành phố Huế có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: A Lưới 1, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc; A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, P. Phong Điền, Vinh Lộc; Hương Trà, Kim Long, Phong Thái, Phú Bài.
Thành phố Đà Nẵng có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Phước Chánh, Phước Thành, Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Trà Tập, Trà Vân; Bà Nà, Bến Giằng, Đồng Dương, Đức Phú, Hà Nha, Hiệp Đức, Khâm Đức, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Quế Phước, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Liên, Trà Tân, Việt An; Avương, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đông Giang, Duy Xuyên, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Núi Thành, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Trà Đốc, Trà Linh.
Đối với tỉnh Quảng Ngãi các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vinh, Đăk PLô, Măng Đen, Minh Long, Ngọc Linh, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng; Ba Động, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Cà Đam, Đăk Hà, Đăk Rơ Wa, Đăk Ui, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Khánh Cường, Kon Braih, Kon Plông, Măng Bút, Măng Ri, Mộ Đức, Mô Rai, Ngọk Bay, Ngọk Réo, Nguyễn Nghiêm, Đăk Bla, Đăk Cấm, Đức Phổ, Kon Tum, Sa Huỳnh, Trà Câu, Phước Giang, Sa Bình, Sa Thầy, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Thủy, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Vệ Giang, Xốp, Ya Ly; Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Bờ Y, Đăk Kôi, Đăk Long, Đăk Mar, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Pxi, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tô, Đăk Tờ Kan, Đông Trà Bồng, Dục Nông, Kon Đào, Lân Phong, Nghĩa Giang, Ngọk Tụ, Rờ Kơi, Sa Loong, Sơn Tịnh, Trường Giang, Tu Mơ Rông.
Bệnh viện da liễu Quy Nhơn bị thiệt hại do bão.
Tỉnh Gia Lai có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Al Bá, Ân Hảo, An Hòa, An Nhơn Tây, Bờ Ngoong, Canh Liên, Canh Vinh, Chơ Long, Chư A Thai, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Song, Ia Boòng, Ia Hiao, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Sao, Ia Tôr, Ia Tul, Kon Chiêng, Kông Chro, Lơ Pang, An Bình, An Nhơn Nam, Ayun Pa, Bồng Sơn, Quy Nhơn Tây, Phú Thiện, Phú Túc, Pờ Tó, SRó, Uar, Vân Canh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh; An Lão, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Ayun, Bàu Cạn, Bình An, Chư Krey, Chư Pưh, Cửu An, Đak Pơ, Đức Cơ, Gào, Hoài Ân, Hội Sơn, Hra, Ia Băng, Ia Dreh, Ia Khươl, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Pia, Ia Púch, KDang, Kim Sơn, Mang Yang, Ngô Mây, An Khê, An Phú, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hội Phú, Pleiku, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Tam Quan, Phù Cát, Phù Mỹ Đông, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vạn Đức, Vĩnh Thạnh, Xuân An, Ya Hội, Ya Ma; An Lương, Biển Hồ, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Cát Tiến, Chư Păh, Đak Đoa, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Hòa Hội, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Nan, Ia O, Ia Pnôn, KBang, Kon Gang, Kông Bơ La, Krong, Diên Hồng, Thống Nhất, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Tơ Tung, Vĩnh Sơn.
Tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Cư M’gar, Cư Pơng, Cư Yang, Cuôr Đăng, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dang Kang, Dliê Ya, Đồng Xuân, Đức Bình, Ea Bá, Ea Drăng, Ea Drông, Ea Hiao, Ea Khăl, Ea Knuếc, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Tul, Ea Wy, Hòa Mỹ, Hòa Phú, Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Liên Sơn Lắk, Bình Kiến, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột, Cư Bao, Ea Kao, Sông Cầu, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Xuân Đài, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Pơng Drang, Quảng Phú, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tân Tiến, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa, Vụ Bổn, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ; Buôn Đôn, Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui, Dray Bhăng, Dur KMăl, Ea H’Leo, Ea Kar, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Ktur, Ea Ly, Ea M’Droh, Ea Na, Ea Ning, Ea Nuôl, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Wer, Hòa Sơn, Krông Á, Krông Ana, Krông Nô, M’Drắk, Đông Hòa, Tuy Hòa, Phú Xuân; Ea Bung, Ea Trang, Ia Lốp, Ia RVê, Nam Ka, Yang Mao.
Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Hưng, Vạn Thắng; Bắc Ninh Hòa, Diên Điền, Hòa Trí, Nam Ninh Hòa, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Nam Nha Trang, Nha Trang, Ninh Hòa, Tây Nha Trang, Tân Định, Tây Ninh Hòa, Vạn Ninh.
Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Đam Rông 3, Đam Rông 4; Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đức Lập, Nam Đà, Nam Dong, Bắc Gia Nghĩa, Lang Biang - Đà Lạt, Quảng Hòa, Quảng Sơn, Tà Đùng, Thuận An; Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đắk Sắk, Đức An, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, Nhân Cơ, Cam Ly - Đà Lạt, Đông Gia Nghĩa, Lâm Viên - Đà Lạt, Nam Gia Nghĩa, Xuân Hương - Đà Lạt, Quảng Khê, Quảng Phú, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Tuy Đức.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.