Bão Doksuri có thể mạnh lên thành siêu bão, di chuyển vào Bắc Biển Đông

Dự báo, bão Doksuri có thể mạnh lên thành siêu bão (mạnh trên cấp 15), di chuyển vào Bắc Biển Đông, sau đó hướng lên Trung Quốc. Trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn, miền Bắc và miền Trung nắng nóng.

Chú thích ảnh
Miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Doksuri đã mạnh lên cấp 13 trong ngày 24/7. Dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp 15 - 16 (từ cấp 16 là siêu bão).

Về quỹ đạo, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đi qua vùng biển giữa bán đảo Luzon (Philippines) và Đài Loan (Trung Quốc), sau đó đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông. 

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, bão Doksuri rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng bão sẽ gây mưa to, gió lớn, biển động dữ đội tại khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, rất nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo, từ đêm 24 và ngày 25/7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Ngày 25/7 cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng cao 2 - 3,5 m.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Từ ngày 25/7 mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Ngoài ra, trong đêm 24/7 và ngày 25/7, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 25 và ngày 26/7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh; sóng biển cao 2 - 4 m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao 4 - 6 m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 24/7 đến ngày 26/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).         

Ngoài ra từ chiều tối ngày 24/7 đến ngày 25/7, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối). 

Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Các chuyên gia cũng cảnh báo đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, tại miền Bắc và miền Trung vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng, ngày 25 - 26/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Ngày 26/7, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 60%.

Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 27/7; Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới; từ ngày 27/7 nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.   

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thu Trang/Báo Tin tức
Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài trong vài ngày tới
Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài trong vài ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 23/7, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN