Bảo đảm tất cả trẻ em được vui Tết Trung thu

Tối 8/9, tỉnh Vĩnh Long tổ chức 8 đoàn lãnh đạo đến dự chương trình Vui Tết Trung thu năm 2022 với thiếu nhi nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở 8 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời tặng quà Trung thu cho trẻ em phường 8, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Tại phường 8, thành phố Vĩnh Long, chương trình Vui Tết Trung thu diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với các hoạt động rước đèn ông sao, múa lân, hoạt cảnh ý nghĩa Tết Trung thu… mang lại nhiều cảm xúc cho thiếu nhi. 

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng lãnh đạo địa phương đã tặng quà cho 170 thiếu nhi nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi phần quà gồm bánh Trung thu và lồng đèn để các em vui Tết Trung thu.

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi hào hứng nhận quà Trung thu tại chương trình Vui Tết trung thu năm 2022 ở phường 8, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Với phương châm tất cả trẻ em của tỉnh đều được vui Tết Trung thu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tổ chức hoạt động vui Trung thu an toàn, thiết thực, lành mạnh và tiết kiệm cho tất cả thiếu nhi trong tỉnh, đặc biệt là trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mồ côi và trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành tăng cường công tác xã hội hóa để huy động nguồn lực từ cộng đồng cùng chăm lo cho trẻ em; tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà cho trẻ em tại những điểm vui Trung thu; tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em phù hợp với điều kiện, đặc thù địa phương, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà trung thu cho trẻ em phường 8, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, từ nguồn ngân sách tỉnh và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng trên 4.000 phần quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn cho trẻ em nghèo trên địa bàn. Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân vận động hàng chục ngàn phần quà cho trẻ em nghèo; đồng thời, tổ chức hoạt động vui chơi, tặng quà, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ vui Trung thu tại địa phương.

* Tối 8/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Chương trình “Vầng trăng yêu thương” cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại Chương trình, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã có sự quan tâm, giáo dục, chăm sóc, bảo vệ các cháu thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn về vật chất, mất mát về tinh thần cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục có những việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, giúp cho các cháu có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất, có những điểm vui chơi bổ ích. Đặc biệt, các cấp, ngành cần quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, không để cháu nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ học.

Toàn tỉnh hiện có gần 158.000 trẻ em, trong đó có gần 1.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 27.800 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, hội thi, diễn đàn về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, cận nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã trao tặng 600 phần quà cho trẻ em thông qua chương trình Xuân yêu thương; đỡ đầu 99 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho 22 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19; thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em...

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi nhận quà trung thu tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Dịp này, tỉnh trao 120 phần quà cho các em thiếu nhi của Trường dạy trẻ khuyết tật Hậu Giang, Nhà nuôi trẻ mồ côi Hoa Mai thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do COVID-19.

* Tối 8/9, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu và trao học bổng cho con đoàn viên, người lao động thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ Tặng quà trung thu, lồng đèn cho các em thiếu nhi là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Kịp thời động viên các cháu thiếu nhi, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel thông qua Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và nhiều doanh nghiệp cùng tài trợ 200 phần quà Trung thu (trị giá 300.000 đồng/phần) cho con công nhân lao động trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân lao động có bố, mẹ mất do dịch COVID-19, tổng trị giá 90 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ hào hứng tham gia tiết mục đố vui tại chương trình. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, những suất học bổng, những phần quà dịp này có giá trị rất lớn về tình cảm, tinh thần, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi lành mạnh. Đó cũng là sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, các đơn vị doanh nghiệp đối với con công nhân lao động thành phố có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2022 - 2023, góp phần động viên cho các cháu vượt qua khó khăn để phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, giúp ích cho gia đình và xã hội mai sau.

Chú thích ảnh
Tặng quà Trung thu, lồng đèn cho các em thiếu nhi là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cũng gửi lời khen ngợi và biểu dương thành tích của các cháu, nhất là các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành con ngoan, trò giỏi.

Dịp này, các cháu thiếu nhi còn được tham gia vui Hội Trăng rằm với những điệu nhảy, các trò chơi sôi động cùng chị Hằng - chú Cuội.

Phạm Minh Tuấn - Hồng Thái - Thu Hiền (TTXVN)
Mang Tết Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Mang Tết Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 8/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Hội trại Trung thu năm 2022 cho 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN