Mang Tết Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 8/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Hội trại Trung thu năm 2022 cho 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An trao giải nhất và nhì toàn đoàn cho các đội tham dự hội trại Trung thu.

Hội trại nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được vui Tết Trung thu năm 2022. Qua đó, kêu gọi toàn xã hội cùng quan tâm, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, góp phần động viên các em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Hội trại diễn ra trong một ngày, gồm các cuộc thi giữa đại diện trẻ em 15 huyện, thị, thành phố: Thi thiết kế và trang trí trại, thi làm lồng đèn và các trò chơi như chiếc vòng đoàn kết, vịt đẻ trứng, quả bóng tình bạn...

Chú thích ảnh
Thi trang trí mô hình trại giữa các đội.

Kết thúc Hội trại, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đội huyện Đức Hòa, 2 giải Nhì cho đội thành phố Tân An và thị xã Kiến Tường, 2 giải Ba cho huyện Châu Thành và Tân Hưng. Ban tổ chức cũng trao 150 phần quà Trung thu cho tất cả trẻ em tham gia Hội trại.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An trao quà Trung thu cho trẻ em tham dự hội trại.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An nhấn mạnh, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của gia đình và toàn xã hội. Thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn luôn được quan tâm, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn nghệ tại hội trại Trung thu Long An 2022.

Bà Nguyễn Hồng Mai cho biết, năm nay, tất cả các cháu thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh đều được tổ chức vui Tết Trung thu. Đặc biệt, trẻ em ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa cũng có một mùa Trung thu đầy ý nghĩa và yêu thương như các bạn cùng trang lứa.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An khẳng định, thời gian tới, địa phương luôn đồng hành để lắng nghe, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em thực hiện ước mơ, hoài bão của mình trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Trung thu ấm áp cho thiếu nhi hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Trung thu ấm áp cho thiếu nhi hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Tối 7/9, nhằm mang tới một Trung thu ấm áp cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, tại Bến Tre và Kiên Giang, nhiều hoạt động vui Trung thu ý nghĩa đã được tổ chức trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN