Đón Trung thu tại các không gian văn hóa trong khu Phố cổ Hà Nội

Chiều 7/9, tại không gian Phố Bích họa Phùng Hưng (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã khai mạc chuỗi chương trình đón Trung thu tại các không gian văn hóa trong khu phố cổ.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa lân tại chương trình. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Tại không gian Phố Bích họa Phùng Hưng, khách tham quan được giới thiệu, trải nghiệm làm các đồ chơi Trung thu như: Đèn ông sao, đèn cù, mặt nạ giấy bồi… Người dân và du khách được giao lưu với các nghệ nhân nổi tiếng như: Nghệ nhân con giống bột Đặng Văn Hậu, nghệ nhân đèn kéo quân Nguyễn Văn Quyền và các nghệ nhân làm mặt nạ giấy bồi, chuồn chuồn tre... Ban Tổ chức còn dành không gian để khách có thể tham gia các trò chơi dân gian như: Ô ăn quan, cướp cờ, đánh chuyền, kéo co, bịt mắt bắt dê, cà kheo, múa sạp, nhảy bao bố, nhảy lò cò… 

Nhiều nghệ nhân làm đồ chơi dân gian bày tỏ phấn khởi khi nghề làm đồ chơi truyền thống được đến với không gian văn hóa phố cổ, giới thiệu tới du khách gần xa. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến chia sẻ: "Đã có thời gian, đồ chơi truyền thống bị mai một. Nhưng hiện nay, mặt hàng này đã hồi sinh, nhiều người tìm đến những đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cù, mặt nạ giấy bồi... khiến các nghệ nhân chúng tôi rất phấn khởi. Vì vậy, tại chương trình Trung thu này, tôi luôn cố gắng truyền tải giá trị văn hóa truyền thống đến với càng nhiều người càng tốt". 

Cùng thời gian trên, các không gian văn hóa khác trong khu phố cổ đều mở cửa đón khách với những hoạt động vui Tết Trung thu. Tại Ngôi nhà Di sản (số 87 phố Mã Mây), Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp các nhà nghiên cứu trưng bày, giới thiệu mâm cỗ trung thu truyền thống và đèn trung thu cua, cá cổ truyền - sản phẩm do Nhà nghiên cứu Trịnh Bách và Nghệ nhân Nguyễn Trọng Bình khôi phục; giới thiệu bộ ảnh Trung thu Phố cổ đầu thế kỷ XX của Trung tâm Thông tin Khoa học Xã Hội  - Viện Hàn Lâm khoa học Xã Hội Việt Nam. Tại Đình Kim Ngân (số 42 - 44, phố Hàng Bạc) và Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 phố Đào Duy Từ) cũng diễn ra các hoạt động giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống.

Chú thích ảnh
Học sinh trải nghiệm làm đèn ông sao. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Phó Trưởng ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội Trần Thúy Lan cho biết: "Ông cha ta quan niệm trò chơi dân gian và đồ chơi truyền thông không đơn thuần để giải trí mà còn có giá trị giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ. Những món đồ chơi Trung thu của người Việt như: Ông tiến sỹ giấy, ông đánh gậy, mặt nạ giấy bồi; đèn ông sao, tàu thủy sắt tây, con giống bột… là lời nhắn nhủ, gửi gắm mong muốn của cha ông với thế hệ trẻ về tinh thần hiếu học, khuyến khích sự học, sự sáng tạo. Do đó, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đều phối hợp với các nghệ nhân, thợ thủ công tới từ các làng nghề lân cận Hà Nội để giới thiệu và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống tại khu phố cổ nhân dịp Tết Trung thu để mọi người hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống".

Dịp này, khách tham quan còn được thưởng thức các màn biểu diễn nghệ thuật như: Múa lân, múa rối cạn Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội)… Các hoạt động đón Trung thu do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức diễn ra từ nay đến hết ngày 10/9 (tức 15/8 âm lịch).

Đinh Thuận (TTXVN)
Theo chân nghệ nhân phục dựng đèn Trung thu cổ truyền Việt Nam
Theo chân nghệ nhân phục dựng đèn Trung thu cổ truyền Việt Nam

Đèn cá hóa long, đèn cua sống, đèn cua luộc… là những chiếc đèn trung thu của dân tộc, đã được phục dựng và xuất hiện lại trong dịp Trung thu 2022, sau gần một thế kỷ “vắng bóng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN