Học sinh Thủ đô hào hứng trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh nhân dịp Tết Trung thu 2022, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức giới thiệu và hoạt động trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống tại không gian đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Hướng dẫn học sinh làm diều từ nguyên liệu giấy.
Chú thích ảnh
Học sinh tự tay nặn bông hoa tò he. 
Chú thích ảnh
Học sinh được tìm hiểu, hướng dẫn và tự tay làm đèn ông sao. 
Chú thích ảnh
Học sinh hào hứng tìm hiểu về đồ chơi trung thu truyền thống.
Chú thích ảnh
Hướng dẫn học sinh làm diều từ nguyên liệu giấy. 
Chú thích ảnh
Đèn ông sao, món đồ chơi truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết trung thu.
Chú thích ảnh
Hướng dẫn học sinh làm diều từ nguyên liệu giấy.
Chú thích ảnh
Học sinh phấn khởi trước cánh diều tự tay làm ra. 
Chú thích ảnh
Học sinh được hướng dẫn và tự tay nặn con giống. 
Chú thích ảnh
Học sinh được tìm hiểu, hướng dẫn và tự tay làm đèn ông sao. 
Chú thích ảnh
Học sinh được hướng dẫn và tự tay nặn con giống, nặn bông hoa. 
Chú thích ảnh
Học sinh được tìm hiểu, hướng dẫn và tự tay làm đèn ông sao. 
Thanh Tùng (TTXVN)
Làng đèn ông sao Báo Đáp tất bật dịp Trung thu
Làng đèn ông sao Báo Đáp tất bật dịp Trung thu

Làng Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) nổi tiếng khắp cả nước với nghề sản xuất đồ chơi Trung thu truyền thống. Những ngày này, người dân trong làng tất bật để kịp cung ứng ra thị trường những chiếc đèn ông sao màu sắc sặc sỡ đủ kích thước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN