Bảo đảm các chủ trương lớn của Đảng đi vào cuộc sống

Trong không khí vui mừng sau thành công Đại hội XIV của Đảng, tại các xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ, nơi còn nhiều khó khăn nhưng giàu truyền thống cách mạng, người dân bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng và kỳ vọng lớn vào những nội dung cốt lõi của văn kiện Đại hội XIV.

Chú thích ảnh
Lễ hội xuân Xứ Mường - Kỷ nguyên hội nhập. Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN

Đặc biệt, tinh thần “dân là gốc” cùng yêu cầu tổ chức thực hiện theo phương châm “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, mang lại sự đổi thay thiết thực cho đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào vùng cao vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển bền vững của đất nước.

Khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng

Theo bà Bùi Thị Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ. Trong hoàn cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sự kiên định, vững vàng trong chỉ đạo, điều hành đất nước. Từ thực tiễn ở cơ sở, chính quyền và nhân dân cảm nhận rất rõ dấu ấn này thông qua sự chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, thông qua việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đồng thời tạo “điểm tựa chính trị” vững chắc để đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính sự vững vàng của Trung ương trong nhiệm kỳ XIII đã giúp cấp ủy cơ sở vượt qua khó khăn, giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định địa bàn và từng bước phát triển trong điều kiện còn nhiều hạn chế về nguồn lực.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn Lường Văn Thi cho rằng, trong bối cảnh “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất; thể hiện ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII với nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Kết quả toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được bồi đắp vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Sơn chia sẻ, nhìn lại 40 năm đổi mới, với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, có đầy đủ cơ sở để khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Chúng ta đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ: Từ bất cập về thể chế, nguồn lực, hạ tầng; hạn chế trong tổ chức thực hiện và kỷ luật, kỷ cương đến tình trạng một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều vấn đề xã hội, môi trường, đời sống dân sinh còn bức xúc...Nhận diện đúng để có giải pháp đúng, hành động đúng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải chuyển mạnh sang hành động, giải quyết có hiệu quả những hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Tạo bước chuyển mình mạnh mẽ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn Đoàn Tiến Lập cho biết, công tác xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng được tiến hành công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, hiện đại; chuyển mạnh từ tiếp cận theo từng lĩnh vực sang tư duy tích hợp, xuyên suốt, gắn chặt tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, xác định tầm nhìn chiến lược và định hướng cụ thể, có tính hành động cao; coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ; việc chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc, góp phần làm nên một Báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân, là sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân, thực sự là “ngọn đuốc soi đường”, “cẩm nang hành động” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu cụ thể: “Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm”... Những chỉ tiêu này cho thấy tầm nhìn và khát vọng rất cao, phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng trong việc đưa đất nước bứt phá lên nấc thang phát triển mới. Khát vọng ấy được đặt trên cơ sở đánh giá thực tiễn năng lực của nền kinh tế, dư địa phát triển cũng như yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, các mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm tính kế thừa, liên tục và nhất quán trong chiến lược phát triển. Đây là cách tiếp cận thể hiện tư duy phát triển dài hạn, tránh tình trạng điều chỉnh mục tiêu lớn giữa các nhiệm kỳ, đồng thời tạo cơ sở để các cấp, ngành chủ động xây dựng kế hoạch hành động phù hợp. Vì thế khát vọng lớn này gắn liền với phát triển bền vững, coi trọng việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện về thể chế, nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, kết cấu hạ tầng và năng lực quản trị quốc gia. Bởi chỉ khi nền tảng đủ mạnh thì mục tiêu dù cao cũng có thể đạt được một cách bền vững.

Tám nội dung xuyên suốt tập trung triển khai các quyết sách chiến lược đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động mạnh mẽ của Đảng. Việc nhấn mạnh yêu cầu đo lường bằng kết quả không chỉ là cam kết chính trị trước nhân dân mà còn là lời hiệu triệu hành động, mở ra con đường hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, “Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển”.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Hạ Phạm Văn Hoàn chia sẻ, về quan điểm “Dân là gốc: thước đo của mọi quyết sách” đây vừa là tư tưởng xuyên suốt, vừa là thước đo cao nhất cho tính đúng đắn của mọi đường lối, chủ trương của Đảng. Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, niềm tin của nhân dân không hình thành từ khẩu hiệu mà từ kết quả cụ thể, từ thái độ phục vụ, sự công tâm, liêm chính của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, trong quá trình triển khai cần tiếp tục cụ thể hóa mạnh mẽ phương châm “lấy dân làm trung tâm”, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc chính đáng ngay từ cơ sở; đồng thời coi việc củng cố “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Việc nhấn mạnh chuyển từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể là yêu cầu hết sức đúng và trúng. Ông đề nghị thời gian tới cần tập trung cao độ vào việc cụ thể hóa Văn kiện thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, có mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, phân công trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân, gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai; tổ chức thực hiện phải gắn chặt với kỷ luật, kỷ cương; mọi quyền lực phải được kiểm soát, mọi trách nhiệm phải được minh định, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân và bảo đảm các chủ trương lớn của Đảng đi vào cuộc sống một cách thực chất, bền vững.

Tại xã Mai Hạ, xã chủ động xác định rõ mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy sự đồng thuận và hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Xã chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc công khai, minh bạch các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức lấy ý kiến người dân trước khi triển khai các công trình hạ tầng, chương trình hỗ trợ sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường, giúp kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền. Trong phát triển kinh tế, khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Thực tiễn cho thấy, khi “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, niềm tin của nhân dân được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc để Mai Hạ phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thanh Hải (TTXVN)
Bạn bè Canada đánh giá tầm nhìn của Đại hội Đảng XIV
Bạn bè Canada đánh giá tầm nhìn của Đại hội Đảng XIV

Nhân dịp Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng kết thúc tốt đẹp và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Philip Fernandez, đảng viên Đảng Cộng sản Marxist-Leninist Canada, đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN